Tên lửa Nga mang vệ tinh rơi xuống Thái Bình Dương

Tên lửa Zenit-3SL của Nga mang theo vệ tinh viễn thông Intelsat-27 của Mỹ đã rơi xuống Thái Bình Dương ngay sau khi được phóng từ bệ phóng di động trên biển ngày 1/2 do một động cơ bị hỏng.

Tên lửa Zenit-3SL của Nga mang theo vệ tinh viễn thông Intelsat-27 của Mỹ đã rơi xuống Thái Bình Dương ngay sau khi được phóng từ bệ phóng di động trên biển ngày 1/2 do một động cơ bị hỏng.

Theo nguồn tin từ ngành tên lửa vũ trụ Nga, "một động cơ của tên lửa đã ngừng hoạt động" khiến tên lửa Zenit-3SL bị rơi xuống Thái Bình Dương, cách không xa bệ phóng nổi Odyssey, nơi Nga thực hiện vụ phóng này. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa bắt được tín hiệu của tên lửa Zenit-3SL.

Vệ tinh viễn thông Intelsat-27 có trọng lượng khoảng 6.241 kg, được phóng theo đơn đặt hàng của Mỹ và châu Âu nhằm mở rộng các dịch vụ cung cấp của các phương tiện thông tin đại chúng của các nhà mạng và chính phủ. Vệ tinh Intelsat-27 có thời hạn sử dụng 15 năm.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.