Tên lửa chiến lược Nga diễn tập chống vũ khí hủy diệt

Binh chủng tên lửa chiến lược Nga (RVSN) lần đầu tiên tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn trong hai ngày 24 - 25/7 nhằm phát hiện cũng như đánh giá quy mô và hậu quả của việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, Binh chủng tên lửa chiến lược Nga (RVSN) lần đầu tiên tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn trong hai ngày 24 - 25/7 nhằm phát hiện cũng như đánh giá quy mô và hậu quả của việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tên lửa chiến lược Nga diễn tập chống vũ khí hủy diệt ảnh 1

Một cuộc diễn tập của lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Ảnh: R.N

Người phát ngôn RVSN, Đại tá Igor Egorov cho biết tham gia cuộc diễn tập có hơn 1.000 binh sĩ và trên 200 phương tiện kỹ thuật đặc chủng.

Theo Đại tá Egorov, các binh sĩ tham gia diễn tập đã thực hiện nhiều bài tập nhằm hoàn thiện kỹ năng phát hiện cũng như đánh giá quy mô và hậu quả của việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, các sự cố, tai nạn nguy hiểm do chất phóng xạ, chất hóa học và sinh học gây ra.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, RVSN đã sử dụng xe trinh sát chất hóa học thế hệ mới nhất, cho phép tiết kiệm sức người khi làm nhiệm vụ. Dự kiến, đến năm 2020, RVSN sẽ đổi mới đến 80% vũ khí và phương tiện chống chất phóng xạ, chất hóa học và sinh học.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.