Tem phiếu làm dịu khủng hoảng lương thực ở Xômali

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho rằng tình hình dinh dưỡng của hàng nghìn người dân tại khu vực Somaliland, miền bắc Xômali, đã được cải thiện nhờ sáng kiến của LHQ cấp tem phiếu cho các hộ gia đình để họ có thể mua thực phẩm từ thị trường địa phương.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho rằng tình hình dinh dưỡng của hàng nghìn người dân tại khu vực Somaliland, miền bắc Xômali, đã được cải thiện nhờ sáng kiến của LHQ cấp tem phiếu cho các hộ gia đình để họ có thể mua thực phẩm từ thị trường địa phương.

Giai đoạn đầu tiên của dự án tem phiếu này xuất phát từ chương trình dinh dưỡng của WFP dành cho cho trẻ em ở Burao, Somaliland. Trước đây, các gia đình có trẻ em bị suy dinh dưỡng hàng tháng được nhận một khẩu phần lương thực từ WFP, nhưng đến nay WFP cung cấp tem phiếu và các gia đình có thể sử dụng tem phiếu để mua lương thực từ các nhà bán lẻ tại địa phương. Theo chương trình này, mỗi người mỗi tháng được nhận tem phiếu trị giá 80 USD và họ có thể sử dụng tem phiếu này mua nhiều loại lương thực, thực phẩm như gạo, dầu ăn và thịt tươi.

Kể từ cuộc khủng hoảng lương thực năm ngoái đến nay, WFP đã giúp đỡ được khoảng 1,5 triệu người tại những khu vực cơ quan này có thể tiếp cận ở Xômali. Nhờ các cơn mưa và mùa màng tốt, nạn đói tại Xômali đã giảm, nhưng những kết quả đạt được trong lĩnh vực an ninh lương thực và dinh dưỡng tại đây vẫn còn mong manh.

Đình Thư

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.