Techfest 2017 hướng tới xây dựng một cộng đồng khởi nghiệp

Cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của quốc tế sẽ biết đến Việt Nam như một địa chỉ tiềm năng cho phát triển khởi nghiệp thông qua Techfest.
Techfest 2017 hướng tới xây dựng một cộng đồng khởi nghiệp ảnh 1

Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam Techfest là cơ hội kết nối giữa các startup với các nhà đầu tư. Ảnh: truyenthongkhoahoc.vn

Với quy mô gấp 1, 5 lần năm trước, Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam Techfest 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 11 tới, tại Hà Nội.

Techfest 2017 có chủ đề “Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp”, dự kiến sẽ thu hút khoảng 3.000 lượt người tham dự, trong đó có ít nhất 130 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 130 nhà đầu tư trong nước và quốc tế, 80 doanh nghiệp lớn, tập đoàn và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp...”

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN (Bộ KH&CN) cho biết: “Techfest 2017 sẽ có nhiều điểm mới như: Có sự tham gia của các Bộ, ngành có liên quan trong Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844); các đối tác tiêu biểu trong cộng đồng khởi nghiệp ở Việt Nam và trong khu vực. Đặc biệt, bên cạnh những quỹ đầu tư trong nước, sẽ có những nhà đầu tư từ Silicon Valley (Mỹ), Israel và các quốc gia trong khu vực tham gia”.

Techfest 2017 sẽ được tổ chức theo từng lĩnh vực mà các nhà đầu tư quốc tế quan tâm như: Ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch và dịch vụ ẩm thực; công nghệ mới; cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Chương trình sẽ có các hoạt động như: Thu hút đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tham vấn chính sách về đổi mới sáng tạo, tôn vinh doanh nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức hỗ trợ có đóng góp tích cực cho cộng đồng khởi nghiệp…

“Điểm nhấn của Techfest 2017 và mục đích tổ chức Ngày hội khởi nghiệp là nhằm hướng tới cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của quốc tế sẽ biết đến Việt Nam như một địa chỉ tiềm năng cho phát triển khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo”, ông Phạm Hồng Quất cho biết.

Như một cầu nối giữa các starup với các nhà đầu tư, chương trình Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam Techfest được Bộ KH&CN tổ chức hàng năm đã trở thành một sự kiện có uy tín trong khu vực và trên thế giới đối với cộng đồng hệ sinh thái khởi nghiệp. Techfest nhằm tạo ra một nền tảng liên kết cho các đối tượng tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Nhờ đó đã thu hút được nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước cho các ý tưởng khởi nghiệp.

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), hiện Việt Nam đã có gần 40 quỹ đầu tư mạo hiểm, với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn như: Quỹ sáng tao của CMC, Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam, FPT Ventures, Viettel Ventures… Đây là cơ hội lớn cho các starup tìm được những “bệ đỡ” vững chắc, hỗ trợ năng lực và vốn để có thể khởi nghiệp thành công.

Tạ Nguyên/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.