Tê tê nhiều khả năng là vật chủ trung gian truyền bệnh viêm đường hô hấp cấp

Kết quả một nghiên cứu mới nhất cho thấy tê tê có thể là vật chủ trung gian truyền bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra.
Chú thích ảnh
Một cá thể tê tê tại vườn thú ở Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa Xã, nhóm chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học Nông nghiệp Hoa Nam tại thành phố Quảng Châu đã giải mã hơn 1.000 mẫu trình tự gien của các loài động vật hoang dã. Dựa trên phát hiện sinh học phân tử ban đầu cho thấy tỷ lệ dương tính Betacoronavirus ở tê tê là 70%, các nhà nghiên cứu đã phân lập và quan sát virus này dưới kính hiển vi điện tử, qua đó phát hiện chuỗi gien của chủng virus Corona này trùng khớp tới 99% chuỗi gien thu được trên người nhiễm 2019-nCoV. Với kết quả này, các chuyên gia nhận định tê tê có thể là vật chủ trung gian truyền nhiễm 2019-nCoV. Phát hiện mới này có ý nghĩa quan trọng đối với việc ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh do virus 2019-nCoV gây ra đang diễn biến phức tạp hiện nay, cũng như cung cấp cơ sở khoa học cho các chính sách về kiểm soát các loài động vật hoang dã, khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với các loài động vật hoang dã.

Thành viên nhóm nghiên cứu, giáo sư Thẩm Vĩnh Nghĩa, nêu rõ nghiên cứu trước đây xác định loài dơi là vật chủ đầu tiên gây ra dịch bệnh, song do dịch lây lan vào mùa Đông nên giới khoa học Trung Quốc đã loại trừ khả năng con người nhiễm bệnh trực tiếp từ dơi, đồng thời nhận định vật chủ trung gian khác - loại được bày bán tại chợ hải sản ở Vũ Hán - mới là nguyên nhân truyền bệnh cho con người. Ông cho biết thông thường có nhiều vật chủ trung gian truyền bệnh và với dịch bệnh này, tê tê có thể chỉ là một trong những vật chủ này. 

Cho tới nay, gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận các ca nhiễm 2019-nCoV. Tính đến hết ngày 6/2, riêng tại Trung Quốc ghi nhận 636 ca tử vong, hơn 31.000 ca nhiễm và hơn 26.300 ca nghi nhiễm chủng virus nguy hiểm này.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.