Tê tay, tê chân kéo dài có thể dẫn tới liệt do thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Coi nhẹ các dấu hiệu tê tay, tê chân kéo dài, một huấn luyện viên boxing tại TP Hồ Chí Minh đã nhập viện trong tình trạng liệt nửa người do thoát vị đĩa đệm cột sống cổ biến chứng nặng, chèn ép tủy sống nghiêm trọng.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Văn Long, chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho một huấn luyện viên boxing bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ biến chứng nặng, chèn ép tủy sống nghiêm trọng gây liệt nửa người.

Chú thích ảnh
Anh T.N.Q (54 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) nhập viện trong tình trạng trạng liệt nửa người bên phải. Ảnh: K.A

Bệnh nhân là anh T.N.Q (54 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) nhập viện trong tình trạng trạng liệt nửa người bên phải, nửa người bên trái yếu dần, hoàn toàn không thể đi lại và phải phụ thuộc vào xe lăn.

Anh Q. cho biết, khoảng 10 năm trước đã xuất hiện các dấu hiệu tê tay, tê chân. Những năm gần đây, cơ thể bắt đầu có biểu hiện yếu nhẹ. Tuy nhiên, do từng là vận động viên boxing chuyên nghiệp và hiện là huấn luyện viên bộ môn này, anh chủ quan cho rằng các triệu chứng sẽ tự thuyên giảm nên vẫn duy trì tập luyện với cường độ cao.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy anh Q. bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đoạn C3 - C4, biến chứng thành khối canxi hóa lớn, chèn ép nghiêm trọng vào tủy sống, gây phù tủy và tổn thương hủy myelin.

Chú thích ảnh
Để xử lý khối canxi chèn ép tủy sống, ê-kíp phẫu thuật đã sử dụng hệ thống kính hiển vi phẫu thuật. Ảnh: K.A

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Văn Long cho biết, đây là một ca mổ đặc biệt phức tạp. Khối canxi hóa hình thành lâu ngày đã chèn ép và ăn sâu vào màng tủy. Do đó, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quá trình can thiệp có thể làm rách màng tủy, khiến dịch não tủy tràn ra ngoài và gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn, không thể phục hồi.

Để xử lý khối canxi chèn ép tủy sống, ê-kíp phẫu thuật đã sử dụng hệ thống kính hiển vi phẫu thuật, máy khoan mài cao tốc cùng các thiết bị theo dõi thần kinh liên tục trong mổ. Sau khoảng 2- 3 giờ bóc tách tỉ mỉ từng lớp, khối canxi hóa đã được loại bỏ hoàn toàn, bảo toàn tủy sống và các cấu trúc thần kinh xung quanh. Chỉ sau 24 giờ phẫu thuật, anh Q. đã có thể ngồi dậy, vận động tay chân tốt hơn và tự bước đi những bước đầu tiên. Dự kiến sau vài ngày theo dõi và phục hồi chức năng, bệnh nhân có thể xuất viện.

Theo bác sĩ Đỗ Văn Long, sự phục hồi nhanh của bệnh nhân là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm kỹ thuật phẫu thuật vi phẫu, trang thiết bị hiện đại và quy trình chăm sóc hậu phẫu toàn diện, kết hợp dinh dưỡng hợp lý và vật lý trị liệu sớm. Tuy nhiên, bác sĩ Long cũng cho biết thêm, khi tủy sống đã bị tổn thương, khả năng hồi phục tối đa thường chỉ đạt khoảng 80 - 90%, rất khó trở lại trạng thái hoàn toàn bình thường.

Cũng theo bác sĩ Đỗ Văn Long, nguyên nhân phổ biến gây thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là quá trình thoái hóa cột sống, các chấn thương vùng cổ do té ngã, tai nạn hoặc những động tác bẻ, xoay cổ đột ngột. Ngoài ra, các yếu tố như sai tư thế kéo dài, cúi gập cổ trong thời gian dài, bưng bê vật nặng, ít vận động, ngủ gối cao, hút thuốc lá, thức khuya và lối sống kém lành mạnh cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Đáng chú ý, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa và thường gặp ở nhóm tuổi từ 35 đến 55. Các dấu hiệu cảnh báo sớm bao gồm tê bì vùng vai, tay hoặc chân kéo dài; tay chân chậm chạp trong các vận động tinh vi như cài khuy áo, cầm đũa; yếu nửa người hoặc đi lại không vững.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động thăm khám khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, đồng thời duy trì sinh hoạt và vận động đúng tư thế, tập thể dục thường xuyên, ăn uống đủ dưỡng chất, ngủ đủ giấc, hạn chế bia rượu và không hút thuốc lá. Việc tầm soát sớm bằng các phương tiện chẩn đoán hiện đại có vai trò quan trọng trong phát hiện và điều trị kịp thời, góp phần hạn chế các biến chứng nặng nề và tránh những cuộc phẫu thuật phức tạp.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.