Đây là một sản phẩm của Công ty Kỹ thuật Tối tân được trình làng trong buổi triển lãm Law Enforcement Expo tổ chức gần thủ đô Moskva (Nga) vừa qua.
Hãng tin RT trích lời một sĩ quan an ninh đưa tin: “Cả bề mặt khiên sẽ được tích điện. Chính vì vậy, nếu một ai đó tấn công, tôi có thể khiến hắn ta sốc vì điện giật. Chiếc khiên này được sử dụng để giúp lực lượng an ninh ngăn cản những đối tượng có hành vi nguy hiểm và tấn công liều lĩnh".
Xem video thử nghiệm khiên điện (nguồn: RT):
Phiên bản khác của “Khiên Taser”, hay thường được gọi là “stun shields” (khiên choáng váng) đã được sử dụng trong một số đơn vị cảnh sát của Mỹ.
Trong năm 2015, cảnh sát Nga đã mua 100 chiếc khiên tích điện có khả năng làm đối thủ bất động từ 10-20 phút vì bị điện giật, nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu và thử nghiệm. Công ty Kỹ thuật Tối tân khẳng định loại công cụ mới này sẽ hiệu quả trong việc đối phó với các đám đông bạo lực, như những người biểu tình bạo loạn hoặc dân cổ vũ bóng đá quá khích.
Tuy nhiên, giới chức Nga cho hay loại khiên này sẽ được sử dụng trong các nhiệm vụ đột kích của lính đặc nhiệm, chứ không dành cho mục đích kiểm soát đám đông trong các cuộc biểu tình thông thường. Cảnh sát cho biết thêm loại khiên này bị cấm sử dụng đối với trẻ em và phụ nữ.
Có hai loại khiên, một loại khiên có thể tháo dời bộ phận cung cấp điện để sử dụng như một khiên thông thường; loại khiên thứ hai thì bộ phận cung cấp điện được gắn cố định vào khiên, lúc cần sử dụng chỉ cần ấn nút là phần bề mặt khiên sẽ phát điện và sẵn sàng hạ gục đối phương.
Trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, Riyadh ngày càng phải dựa vào hành lang dầu mỏ phía Tây qua Biển Đỏ. Bởi vậy, Houthi đang có trong tay đòn bẩy có khả năng đánh trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của Saudi Arabia: xuất khẩu dầu.
Nhà báo báo thủ Tucker Carlson nhận định: “Mỹ đang có chiến tranh với Liên bang Nga, và nếu tình trạng này tiếp diễn thì kết cục duy nhất có thể hình dung được là một cuộc trao đổi đòn tấn công hạt nhân, trong đó tất cả mọi người đều thiệt mạng”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran nhiều khả năng đứng sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào đường ống dầu Đông - Tây của Saudi Arabia, khiến tuyến vận chuyển chiến lược này phải tạm đóng cửa.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.