'Tay trong' của FBI liên quan tới các vụ tấn công mạng

Một tin tặc sau này trở thành "tay trong" của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã có dính líu tới hàng trăm vụ tấn công mạng nhằm vào các trang web chính phủ nước ngoài, bao gồm Brazil, Pakistan, Syria...

Tờ "New York Times" của Mỹ ngày 24/4 đưa tin một tin tặc sau này trở thành "tay trong" của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã có dính líu tới hàng trăm vụ tấn công mạng nhằm vào các trang web của các chính phủ nước ngoài, bao gồm Brazil, Iran, Pakistan, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo trên dẫn các nguồn hồ sơ tòa án và nội dung phỏng vấn các đối tượng liên quan cho biết chính phủ Mỹ có thể đã lợi dụng các tin tặc nhằm mục đích thu thập tin tức tình báo tại nước ngoài, song chưa rõ liệu FBI có trực tiếp chỉ đạo các vụ tấn công mạng này hay không.

Theo bài báo, một hacker có tiếng thuộc nhóm tin tặc "Anonymous" (Ẩn danh) là Hector Xavier Monsegur sau khi bị FBI bắt giữ - do các cáo buộc tấn công các trang web thanh toán trực tuyến MasterCard và Paypal cùng nhiều trang web của các cơ quan chính phủ nước ngoài, đã được "tẩy não" và trở thành "tay trong" của FBI.

'Tay trong' của FBI liên quan tới các vụ tấn công mạng ảnh 1

Theo hồ sơ tòa án, Monsegur đứng đầu một nhóm các tin tặc, một số là thành viên cũ của "Anonymous", chuyên đánh cắp thông tin của các cơ quan chính phủ cũng như công ty nước ngoài, trong đó có hồ sơ của các ngân hàng và các thông tin đăng nhập như tên tài khoản và mật khẩu... Các thông tin này sau đó được đăng tải lên một máy chủ do FBI giám sát.

Ngoài ra, nhóm tin tặc này cũng tấn công các trang web của chính phủ Syria, các bộ ngành và các ngân hàng trong nước, Đại sứ quán Ba Lan tại Anh, Bộ Điện lực Iraq... Theo nguồn tin trên, danh sách các mục tiêu của nhóm này gồm hơn 2.000 tên miền.

Cũng theo báo trên, các phiên xét xử đối tượng Monsegur đã liên tục bị hoãn trong thời gian qua. Những tiết lộ này đã củng cố thêm những đồn đoán cho rằng Chính phủ Mỹ đã lợi dụng các "lỗ hổng" trong an ninh mạng để do thám các mục tiêu nước ngoài.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.