Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên

Tay súng yêu cầu các sinh viên trường Umpqua nằm trên sàn nhà rồi bắt từng người đứng dậy và xưng tôn giáo của mình, dù kết quả là gì thì hắn vẫn bắn chết họ.
Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 1

Chris Harper Mercer, kẻ sát hại các sinh viên trường Umpqua.

Giới chức Mỹ thông báo hung thủ vụ xả súng tại trường Cao đẳng Cộng đồng Umpqua ở bang Oregon (Mỹ) vào khoảng 10h30 ngày 1/10 (theo giờ địa phương) có tên Chris Harper Mercer, 26 tuổi, sinh ra tại Anh. Hắn mô tả bản thân trên website hẹn hò là một người "con lai, ủng hộ đảng Cộng hòa, không theo tôn giáo và sống cùng bố mẹ".

"Càng giết nhiều người, bạn càng được chú ý tới", Mercer viết trên mạng xã hội. 3 ngày trước vụ thảm sát, Mercer đã tải bộ phim tài liệu về vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook do BBC thực hiện. Hồi tháng 8, thanh niên "đầy thù hận" này đã tuyên bố ngưỡng mộ Vester Flanagan, kẻ bắn chết hai phóng viên đài CBS của Mỹ.

Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 2

Cảnh sát kiểm tra những người có mặt tại hiện trường vụ xả súng.

Các thông tin trước đó cho biết hung thủ vụ xả súng là một nam sinh viên học tại đây. Cảnh sát thông báo đã hạ được tên này và tịch thu 3 khẩu súng ngắn cùng với 1 khẩu súng trường của hắn.

Người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Oregon, bà Ellen Rosenblum cho hay trước khi bị tiêu diệt, nam thanh niên đã bắn chết ít nhất 10 người và làm bị thương 7 người khác, con số này thấp hơn nhiều so với những thông tin ban đầu cho rằng có ít nhất 15 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Các thi thể nạn nhân vẫn chưa được nhận diện và sẽ trao trả về cho gia đình trong vòng 24 giờ tới.

Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 3

Nữ sinh Hannah Miles sợ hãi kể lại chuyện với người thân.

Sinh viên Cassandra Welding có mặt tại lớp học lúc vụ thảm sát xảy ra. “Tôi nghe thấy tiếng nổ bốp bốp, gần như tiếng của một quả bóng bay bị nổ. Tôi biết có chuyện gì đó không hay đã xảy ra”, cô nói với CNN.

Welding đã nói với các bạn mình nhanh chóng đóng mọi cánh cửa, tắt đèn, nằm xuống đất và nấp dưới bàn ghế. Trong lúc hoảng sợ, các sinh viên đã gọi báo 911, gọi về cho bố mẹ và những người thân yêu của họ. Welding kể lại: “Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, liệu rằng đó có phải những lời cuối cùng hay không”.

Theo một nguồn tin điều tra, vụ xả súng xảy ra tại một tòa nhà rồi hung thủ di chuyển tiếp sang tòa nhà khoa học của ngôi trường. Các nạn nhân được tìm thấy trong ít nhất 2 lớp học khác nhau. Xem video toàn cảnh hiện trường vụ xả súng:

Cơ quan chức năng đang hướng đến những đăng tải trên trên mạng chia sẻ ảnh 4chan của một nam sinh trong trường Umpqua. Tối 30/9, người này viết trên 4chan rằng sắp tiến hành một vụ bắn giết và khuyên các sinh viên ở khu vực miền Tây không nên đến trường vào ngày 1/10. Trạng thái này đã nhận được nhiều lời khuyến khích, thậm chí họ còn gợi ý cho người này cách tiến hành và nên sử dụng loại vũ khí nào. 

“Đây sẽ là lần duy nhất tôi được lên bản tin thời sự. Tôi thật tầm thường”, kẻ bị tình nghi là hung thủ vụ xả súng viết.

Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 4

Thi thể một nạn nhân xấu số.

Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 5

Hơn 100 nhân viên an ninh đã được huy động tới trường Umpqua để chiến đấu với tay súng.

Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 6

Giáo viên, học sinh và các nhân viên được sơ tán khỏi hiện trường.

Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 7

Xe cứu thương túc trực.

Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 8

Nữ sinh đau buồn vì nỗi mất mát bạn bè.

Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 9
Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 10
Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 11

Một vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường vụ thảm sát.

Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 12

Người dân tụ tập gần lối vào trường Umpqua.

Tay súng Mỹ hỏi tôn giáo rồi bắn chết các sinh viên ảnh 13

Người dân giơ biển cho các sinh viên đi nhờ xe về nhà.

Hoàng Trang - tổng hợp

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.