Tay súng bắt giữ con tin là phần tử cực đoan

Thủ tướng Australia cho biết tay súng gây ra vụ bắt giữ con tin tại một quán cà phê ở trung tâm Sydney là một phần tử cuồng tín theo chủ nghĩa cực đoan và có tâm thần không ổn định.

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 16/12 cho biết Man Haron Monis, tay súng gốc Iran gây ra vụ bắt giữ con tin tại một quán cà phê ở trung tâm Sydney là một phần tử cuồng tín theo chủ nghĩa cực đoan và có tâm thần không ổn định.

Tay súng bắt giữ con tin là phần tử cực đoan ảnh 1

Man Haron Monis.

Ông Abbott đồng thời gọi hành động tấn công giải cứu con tin là một “cuộc truy quét khủng bố”. Vị Thủ tướng 57 tuổi nói: “Khi triển khai cuộc bao vây… tên này đã tìm cách che đậy những hành động của mình bằng biểu tượng của sự sùng bái sẵn sàng bỏ mạng vì Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”.

Ông Abbott cũng cho biết thêm nhà chức trách Australia nắm rõ hồ sơ của tên này. Theo ông Abbott, tên này từng gửi thư đe dọa gia đình những binh sĩ Australia thiệt mạng tại Afghanistan và phạm các tội liên quan đến hành động này.

Hắn cũng từng đăng lên mạng những hình ảnh về chủ nghĩa cực đoan và có những người “trong cộng đồng chúng ta” sẵn sàng tham gia hành vi bạo lực mang động cơ chính trị.

Trước đó, Monis đã bị lực lượng đặc nhiệm Australia tiêu diệt khi đột kích quán cà phê Lindt Chocolat ở Sydney vào rạng sáng 16/12 để giải cứu 17 con tin bị Monis cầm giữ tại đây.

TN(Theo AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.