Tây Phi căng sức đối phó dịch Ebola

Trong bối cảnh dịch Ebola ngày càng lan rộng với số người chết lên tới 1.069 tính đến hết ngày 13/8, các nước châu Phi, đặc biệt là khu vực Tây Phi, đang phải dồn toàn lực đối phó với dịch bệnh khủng khiếp này.

Trong bối cảnh dịch Ebola ngày càng lan rộng với số người chết lên tới 1.069 tính đến hết ngày 13/8, các nước châu Phi, đặc biệt là khu vực Tây Phi, đang phải dồn toàn lực đối phó với dịch bệnh khủng khiếp này.

Guinea đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế sau khi nước này có 377 ca tử vong vì Ebola. Tổng thống Guinea Alpha Conde thông báo một loạt biện pháp trong đó có kiểm soát chặt chẽ các khu vực biên giới, hạn chế đi lại, cấm di chuyển thi thể từ nơi này đến nơi khác cho đến khi dịch chấm dứt. Ngoài ra, mọi bệnh nhân nghi nhiễm Ebola sẽ phải nhập viện cho đến khi khẳng định họ không bị nhiễm. Còn tại Gambia, nước này đã ngừng mọi chuyến bay từ Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique và Viettel - tập đoàn có nhiều cán bộ làm việc tại đây - đã tổ chức hướng dẫn bà con phòng tránh Ebola, lên phương án xử lý khi bệnh bùng phát tại địa bàn. Viettel đã cử 1 bác sĩ y tế dự phòng sang Mozambique.

Các nước Tây Phi đang mong từng giờ để nhận được 1.000 liều VSV-EBOV - loại vaccine phòng Ebola đang trong giai đoạn thử nghiệm - từ Canada. Trong khi đó, thuốc ZMapp của Mỹ dùng để chữa Ebola và cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm đã tới Liberia ngày 14/8. Thuốc sẽ được dùng để cứu hai bác sĩ nhiễm Ebola của nước này. Sierra Leone cũng chính thức đề nghị Mỹ chuyển ZMapp cho mình sau khi nước này mất hai bác sĩ đầu ngành do Ebola.


Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố các biện pháp chữa Ebola dù chưa hoàn tất thử nghiệm nhưng vẫn có thể dùng cho người mà không vi phạm đạo đức trong tình trạng cấp bách hiện nay. Hai bác sĩ Mỹ được điều trị bằng ZMapp có tiến triển tốt, nhưng giáo sĩ người Tây Ban Nha đã tử vong dù cũng được dùng ZMapp.


Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đã khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp ngăn virus lây lan. Đức kêu gọi công dân rời Guinea, Liberia và Sierra Leone mặc dù vẫn mở cửa các đại sứ quán tại ba nước. Đại diện các nước Vùng Vịnh đã nhóm họp để bàn cách ngăn Ebola vào khu vực trong bối cảnh hàng triệu người Hồi giáo từ khắp nơi sắp hành hương về thánh địa Mecca vào đầu tháng 10 tới.


Trang Dương

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.