Tây Ninh: Tăng ca phục vụ đăng kiểm xe cho người dân

Ông Nguyễn Tấn Tài - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh cho biết, để kịp thời đáp ứng nhu cầu đăng kiểm xe của người dân, hiện 2/4 trung tâm đăng kiểm của tỉnh (có 2 trung tâm đang bị đình chỉ) đang cho nhân viên tăng ca liên tục để phục vụ hoạt động đăng kiểm xe cơ giới kịp thời, tránh ùn ứ.
Chú thích ảnh
Trung tâm Đăng kiểm 7001S tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Theo ghi nhận tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Tiến Vinh (70-04D), ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh vào ngày 13/9, lượng xe đã tăng đột biến gấp 2 đến 3 lần so với trước đó. Hiện nay, dây chuyền đăng kiểm của Trung tâm 70-04D đã chạy hết công suất (khoảng 150 xe/ngày); các đăng kiểm viên làm việc từ 10 - 12 giờ/ngày.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 7002S (phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng), lượng phương tiện cơ giới đến trung tâm để đăng kiểm có tăng nhưng không quá nhiều, chỉ tăng khoảng 50 phương tiện so với trước đó. Công suất đáp ứng của cơ sở này khoảng 140 phương tiện/ngày.

Trước đó ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Tây Ninh đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một số đối tượng về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, xảy ra từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2022, tại Công ty cổ phần đăng kiểm Tây Ninh, Công ty TNHH một thành viên ô tô Tây Ninh, Công ty TNHH cải tạo xe cơ giới Tây Ninh.

Theo đó, 2/3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm Tây Ninh) gồm: Trung tâm Đăng kiểm 7001S (tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) và Trung tâm Đăng kiểm 7003D (tại xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu) phải đóng cửa để phục vụ công tác điều tra. Trung tâm Đăng kiểm 7002S (phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) hoạt động bình thường.

Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.