Tây Ninh khẩn trương gia cố 110 km đê xung yếu, bảo vệ sản xuất

Theo Sở Nông nghiệp và môi trường Tây Ninh, Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch đang phối hợp với các địa phương khẩn trương gia cố các tuyến đê bao xung yếu trên địa bàn các xã thuộc vùng Đồng Tháp Mười để chống lũ, bảo vệ sản xuất cho người dân.
Chú thích ảnh
Nhiều vị trí đê bao xung yếu đang được gia cố để ngăn lũ, bảo vệ sản xuất. 

Theo ông Đỗ Hữu Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường Tây Ninh, các đơn vị đang tập trung gia cố đê bao tại 23 vị trí với tổng chiều dài khoảng 110 km, tại các xã như Vĩnh Châu, Khánh Hưng, Hưng Điền, Tuyên Bình và Hậu Thạnh. Tổng kinh phí thực hiện trên 6,2 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ công ích thủy lợi năm 2025. Việc tiến thực hiện các công trình nhằm hỗ trợ cấp bách cho các địa phương chống lũ, bảo vệ sản xuất nông nghiệp của người dân.

Đến thời điểm hiện tại, đã triển khai hơn 30% khối lượng công việc. Những vị trí đã tiến hành gia cố cơ bản khống chế lũ tràn mặt đê, xử lý an toàn chống sạt lở chân đê, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân vùng ngập lũ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, những ngày gần đây, nước lũ dâng cao trên các tuyến sông, kênh thuộc khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh. Nhiều tuyến kênh nước lũ tràn qua đê, chính quyền địa phương phải huy động lực lượng, phương tiện cùng với người dân liên tục gia cố, nâng cao các tuyến đê để phòng chống lũ.

Thống kê ban đầu của ngành nông nghiệp Tây Ninh, tại nhiều vị trí, nước đã cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 khoảng 50 cm. Nhiều đoạn đê bị tràn, vỡ khiến nước lũ tràn vào ruộng gây thiệt hại gần 252 ha lúa của tỉnh Tây Ninh, trong đó gần 230 ha mất trắng; 22 ha cây ăn trái và rau màu cũng bị ảnh hưởng. tập trung chủ yếu ở các xã như Khánh Hưng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu… Đặc biệt, toàn tỉnh có hơn 7.200 ha lúa Thu Đông và 100 ha lúa Đông Xuân đang có nguy cơ bị ngập úng, thiệt hại do lũ.

Tin, ảnh: Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.