Tây Ninh: Khẩn trương di dời 12 cơ sở thu mua phế liệu có nguy cơ cháy nổ cao

Nhằm góp phần phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện việc di dời các cơ sở kinh doanh, thu mua phế liệu có nguy hiểm cháy nổ cao ra khỏi khu dân cư.

Theo đó, ông Lê Văn Hẳn yêu cầu Chủ tịch UBND phường Trảng Bàng và xã Phước Vĩnh Tây chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện việc di dời 12 cơ sở kinh doanh, thu mua phế liệu có nguy hiểm cháy nổ cao ra khỏi khu dân cư; quy định thời gian, lộ trình cụ thể để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết xử lý các cơ sở không chấp hành hoặc không kịp thời di dời theo tiến độ, thời gian quy định; hoàn thành việc di dời trước ngày 30/6/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp cùng các địa phương hướng dẫn về địa điểm, thủ tục chuyển đổi địa điểm kinh doanh; hỗ trợ các địa phương trong công tác quy hoạch, quản lý. Công an tỉnh, UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm các cơ sở cố tình vi phạm, bảo đảm việc thực hiện đúng theo quy định.

Theo Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, qua tổng rà soát, toàn tỉnh có 682 cơ sở kinh doanh, thu mua phế liệu thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trong đó 6 cơ sở do cấp tỉnh quản lý, 676 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Qua kiểm tra, 6 cơ sở do cấp tỉnh quản lý đều bảo đảm điều kiện an toàn, không thuộc diện phải di dời. Đối với 676 cơ sở do cấp xã quản lý, có 641 cơ sở đủ điều kiện an toàn; 4 cơ sở tại xã Cần Giuộc tạm ngưng hoạt động; 10 cơ sở tại xã Phước Vĩnh Tây đã bị đình chỉ hoạt động, thuộc diện di dời; 21 cơ sở tại phường Trảng Bàng và các xã Mỹ Thạnh, Mỹ Hạnh không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, thuộc diện phải di dời ra khỏi khu dân cư.

Ngành chức năng đã yêu cầu di dời tổng cộng 31 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Đến nay, 19 cơ sở đã hoàn thành di dời; còn 12 cơ sở chưa thực hiện, gồm 5 cơ sở tại phường Trảng Bàng và 7 cơ sở tại xã Phước Vĩnh Tây.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, tiến độ di dời tại một số địa phương còn chậm dẫn đến có 12 cơ sở chưa di dời. Đặc biệt, xã Phước Vĩnh Tây chưa quy định thời gian, lộ trình cụ thể để các cơ sở thực hiện di dời theo quy định. Việc cho cam kết kéo dài thời gian di dời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy nổ cao trong khu dân cư.

Cũng theo Đại tá Phạm Thanh Tâm, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các cơ sở khắc phục tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy như chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động; hoàn thiện hồ sơ theo dõi, quản lý; bảo đảm an toàn hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; sắp xếp hàng hóa, lối đi, lối thoát nạn và lối cho xe chữa cháy tiếp cận khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ cơ sở và người dân; Đồng thời, tiếp tục rà soát, lập danh sách, kiểm tra toàn diện các cơ sở; hướng dẫn xây dựng hồ sơ quản lý, phương án chữa cháy, thoát nạn; củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và trang bị phương tiện theo quy định.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy; kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm; Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các tầng lớp nhân dân.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.