Nhằm nâng cao đời sống người có công và gia đình người có công với cách mạng, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các xã, phường khẩn trương rà soát, xác định nguyên nhân, nhu cầu của từng hộ thuộc diện cận nghèo hoặc có mức sống dưới mức trung bình để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 30/6/2027 không còn gia đình người có công với cách mạng thuộc diện này.
Theo Giám đốc Sở Nội vụ Tây Ninh Phạm Xuân Bách, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chính sách, giải pháp chăm lo đời sống người có công và thân nhân người có công. Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện vẫn còn 34 gia đình người có công thuộc diện hộ cận nghèo hoặc có mức sống thấp hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, phân bố tại 20 xã, phường.
Việc vẫn còn các gia đình người có công gặp khó khăn cho thấy công tác rà soát, nắm tình hình, xác định nguyên nhân và tổ chức các giải pháp chăm lo đời sống tại một số địa phương chưa thật sự chủ động, kịp thời, hiệu quả. Việc phát hiện khó khăn và hỗ trợ đối với một số trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chăm lo đời sống người có công và gia đình người có công trong tình hình hiện nay.
Từ thực trạng trên, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; bảo đảm người có công và gia đình người có công được quan tâm, chăm lo đầy đủ, kịp thời, không để gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có mức sống dưới mức trung bình kéo dài mà không có giải pháp hỗ trợ. Việc hỗ trợ 34 hộ đang gặp khó khăn phải bảo đảm nguyên tắc “rõ đối tượng, rõ nguyên nhân, rõ giải pháp, rõ nguồn lực, rõ thời gian hoàn thành và rõ trách nhiệm”.
Theo đó, các xã, phường phải tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, xác định công tác chăm lo đời sống người có công với cách mạng và thân nhân người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng. Bí thư Đảng ủy xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Các địa phương phải chấn chỉnh tình trạng thiếu chủ động, chưa quyết liệt trong rà soát, nắm tình hình đời sống người có công và gia đình người có công; không để xảy ra trường hợp hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có mức sống dưới mức trung bình nhưng địa phương không nắm rõ hoàn cảnh, nguyên nhân hoặc không có giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp.
Đối với 34 hộ đang thuộc diện cận nghèo hoặc có mức sống thấp hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các địa phương phải rà soát kỹ từng hộ, làm rõ thu nhập, việc làm, khả năng lao động, sức khỏe, nhà ở, số người phụ thuộc, điều kiện sản xuất, sinh kế và các yếu tố khác ảnh hưởng đến mức sống. Trên cơ sở đó, phân loại từng trường hợp, xác định nhu cầu và lựa chọn giải pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực, tránh hình thức.
Chậm nhất ngày 30/9/2026, phải hoàn thành rà soát, phân loại, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án hỗ trợ đối với từng hộ; trước ngày 15/10/2026, hoàn thành phương án hỗ trợ, xác định cụ thể giải pháp, nguồn lực, cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp và thời gian hoàn thành. Đến ngày 31/12/2026, tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp có khả năng giải quyết bằng chính sách và nguồn lực hiện có.
Đối với trường hợp có khó khăn đặc thù cần thời gian dài hơn, UBND xã, phường phải xây dựng lộ trình riêng, xác định rõ nhiệm vụ, nguồn lực và thời gian hoàn thành, báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 15/10/2026 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Các xã, phường trên địa bàn cần chủ động lồng ghép các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chương trình, đề án và nguồn lực hợp pháp tại địa phương, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để cải thiện đời sống người có công. Tùy từng trường hợp, tập trung vào các giải pháp hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất, cải thiện nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các hỗ trợ cần thiết khác, ưu tiên những giải pháp giúp gia đình ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo đảm thu nhập.
Theo lộ trình, trước ngày 31/3/2027 phải hoàn thành rà soát giữa kỳ, đánh giá kết quả đối với từng hộ còn khó khăn; trước ngày 31/5/2027, hoàn thành triển khai các giải pháp hỗ trợ đối với toàn bộ hộ còn có mức sống dưới trung bình, tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại; đến ngày 30/6/2027, hoàn thành mục tiêu toàn tỉnh không còn gia đình người có công với cách mạng thuộc diện cận nghèo hoặc có mức sống dưới mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.