Tây Ninh bảo vệ hơn 1,09 triệu gia súc trước nguy cơ virus lở mồm long móng SAT1

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ hơn 1,09 triệu con gia súc trước nguy cơ bệnh lở mồm long móng (LMLM) do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhập.

Đây là chủng vi rút ngoại lai chưa từng được ghi nhận tại Việt Nam, trong khi các loại vắc xin đang sử dụng chủ yếu phòng các serotype O, A và Asia1.

Tỉnh Tây Ninh  hiện có tổng đàn gia súc gần 1,1 triệu con. Đáng chú ý, gần 50% tổng đàn, tương đương khoảng 545.000 con, phân bố tại 19 xã biên giới có đường biên dài hơn 368 km, với 4 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu chính, 13 cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn, lối mở. Đây là khu vực được đánh giá có nguy cơ cao đối với việc xâm nhập và lây lan mầm bệnh từ bên ngoài.

Bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên các loài gia súc móng guốc chẵn như trâu, bò, heo, dê, cừu..., có tốc độ lây lan nhanh thông qua tiếp xúc trực tiếp, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, phương tiện, dụng cụ chăn nuôi và con người. Dịch bệnh không chỉ gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi mà còn ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Đến nay, Việt Nam chưa phát hiện vi rút LMLM serotype SAT1. Tuy nhiên, do đây là serotype mới, chưa có miễn dịch trong đàn gia súc, các loại vắc xin đang lưu hành trong nước cũng chưa bảo đảm khả năng bảo hộ. Vì vậy, Tây Ninh xác định cần chủ động giám sát, phát hiện sớm, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị và phương án sử dụng loại vắc xin phù hợp khi có nguy cơ hoặc xuất hiện dịch bệnh.

Tỉnh xây dựng hai tình huống ứng phó. Khi chưa xuất hiện dịch, ngành nông nghiệp tăng cường giám sát tại khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, chợ buôn bán gia súc, cơ sở thu gom, giết mổ; kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển hoặc giết mổ gia súc mắc bệnh.

Khi phát hiện ổ dịch đầu tiên do vi rút SAT1, các lực lượng chức năng sẽ kích hoạt ngay phương án ứng phó khẩn cấp; tổ chức điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm xác định serotype, khoanh vùng ổ dịch, lập chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát chặt việc vận chuyển động vật, tiêu hủy gia súc mắc bệnh theo quy định và triển khai tiêm phòng khẩn cấp, tiêm phòng bao vây tại ổ dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm bằng loại vắc xin phù hợp theo hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y.

Sau giai đoạn khẩn cấp, căn cứ kết quả giám sát, mức độ lưu hành mầm bệnh và khả năng cung ứng vắc xin, ngành chuyên môn sẽ tham mưu tổ chức tiêm phòng diện rộng tại các địa bàn nguy cơ cao nhằm tạo miễn dịch quần thể, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm, để bảo đảm nguồn lực thực hiện, tỉnh dự kiến bố trí gần 6,97 tỷ đồng cho các hoạt động phòng, chống bệnh LMLM do vi rút serotype SAT1. Trong đó, khoảng 5,65 tỷ đồng phục vụ công tác phòng ngừa khi chưa phát sinh dịch và hơn 1,31 tỷ đồng dự phòng cho tình huống xuất hiện dịch bệnh, tập trung cho mua vắc xin, giám sát, xét nghiệm, xử lý ổ dịch và các hoạt động chống dịch khẩn cấp.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan và chính quyền các xã, phường tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ an toàn ngành chăn nuôi và ổn định sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Toàn bộ 10 mặt hàng kim loại đồng loạt giảm giá trong phiên giao dịch ngày hôm qua (22/10), kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,5% xuống 2.900 điểm, đánh dấu phiên đi xuống thứ 4 liên tiếp. Trong đó, giá đồng tiếp tục nối dài đà giảm trước những đồn đoán về khả năng Mỹ miễn thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện.

TP Hồ Chí Minh ưu tiên metro kết nối sân bay và các đầu mối giao thông

TP Hồ Chí Minh ưu tiên metro kết nối sân bay và các đầu mối giao thông

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt đô thị nhằm hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, tăng cường kết nối các khu vực đô thị và đầu mối giao thông chiến lược. Dự kiến cuối năm 2026, thành phố khởi công 3 tuyến metro từ nguồn đầu tư công, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường liên kết vùng.

Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và 14 đối tác kinh tế BPC

Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và 14 đối tác kinh tế BPC

Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác kinh tế năm 2026 (BPC Roundtable Conference 2026), diễn ra ngày 23/10/2026 tại TP Hồ Chí Minh, đánh dấu kỳ Hội nghị Bàn tròn thứ 35, với việc các thành viên cùng tập trung vào chủ đề đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các thành phố BPC.

Tháo gỡ vướng mắc pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển

Tháo gỡ vướng mắc pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển

Theo chương trình Kỳ họp, sáng 23/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật và nghe Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.