Tây Nguyên chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng) đã chuyển chăn nuôi trâu, bò nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi theo hướng công nghiệp.

Từ đó, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại với quy mô vừa và lớn tạo điều kiện cho nhiều đơn vị, gia đình đồng bào các dân tộc có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Phát huy lợi thế của một vùng có nhiều đồng cỏ tự nhiên, quỹ đất để trồng cỏ, khí hậu, nguồn thức ăn chăn nuôi dồi dào, các tỉnh Tây Nguyên đã có các chính sách khuyến khích, ưu đãi tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào khu vực chăn nuôi đại gia súc, chủ yếu là bò, trâu tập trung, trang trại sản xuất hàng hóa.

Tây Nguyên chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa ảnh 1

Chăn nuôi đàn bò lai sind ở huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN

Hiện nay, ngoài các công ty đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng công nghiệp, các tỉnh Tây Nguyên còn có hàng nghìn trang trại chăn nuôi bò, trâu với quy mô mỗi trang trại có từ 100 con trở lên. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngoài Công ty Sao Đỏ chăn nuôi bò ngoại nhập theo hướng công nghiệp còn có trên 300 trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Đặc biệt, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trước đây chăn nuôi trâu, bò nhỏ lẻ, phân tán, chăn thả tự nhiên, phục vụ nhu cầu tại chỗ “tự cung tự cấp” hoặc trao đổi trong từng thôn, buôn, làng, không đầu tư nhưng nay đã chuyển sang chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, hoặc chăn nuôi trâu, bò có số lượng từ hàng chục con trở lên.

Các hộ đồng bào cũng từng bước cải tạo đàn bò cỏ, giống bò địa phương bằng giống ngoại nhập, chủ yếu là bò lai Zêbu để góp phần năng cao năng suất, chất lượng thịt tăng thu nhập.

Nhờ vậy, hàng chục nghìn gia đình đồng bào dân tộc Êđê, M’nông, J’rai, Xê đăng… ở vùng sâu vùng xa của vùng Tây Nguyên thoát nghèo vườn lên làm giàu bền vững từ chăn nuôi trâu, bò thịt.

Cũng theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, chăn nuôi đại gia súc chiếm gần 81% tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong toàn vùng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 7,1%/năm. Riêng năm 2016, giá trị sản xuất theo giá thực tế đạt trên 25.000 tỷ đồng, tập trung ở các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai.

Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình chăn nuôi trọng điểm, trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình cải tạo đàn bò, chủ yếu là thực hiện đại trà đàn bò lai, trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò. Bên cạnh đó, xây dựng các chính sách phát triển chăn nuôi tập trung, phát triển đàn đại gia súc ở những nơi có điều kiện cho phép để chăn nuôi đại gia súc thành một thế mạnh của vùng Tây Nguyên.

Các tỉnh Tây Nguyên hiện có 962.116 con bò, trâu thịt; trong đó, có 862.116 con bò thịt, còn lại là đàn trâu. Tỉnh Gia Lai là địa phương có đàn bò, trâu thịt nhiều nhất với gần 500.000 con, kế đến là tỉnh Đắk Lắk.

Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.