Tây Ban Nha triển khai tên lửa NASAMS bảo vệ không phận NATO ở vùng Baltic

Tây Ban Nha gần đây đã giúp tăng cường năng lực phòng thủ ở vùng Baltic.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa hiện đại NASAMS của Tây Ban Nha đã được triển khai đến vùng Baltic. Ảnh: Euractiv

Theo mạng tin châu Âu Euractiv.com, Tây Ban Nha mới đây đã triển khai hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS do Na Uy sản xuất ở Estonia như một phần trong cam kết với NATO tại khu vực Baltic.

Hệ thống NASAMS sẽ bảo vệ căn cứ không quân Amari, nơi các máy bay chiến đấu của NATO hoạt động trong các cuộc tuần tra luân phiên của Liên minh này trên không phận ở các quốc gia Baltic, gồm Latvia, Estonia và Litva.

Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, hệ thống tên lửa phòng không trên (có tầm bắn lên tới 120 km tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng) sẽ được triển khai ở Estonia trong 4 tháng.

Động thái này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles công bố trước quốc hội nước này vào tháng 2 năm nay trong khuôn khổ cam kết của Madrid nhằm bảo vệ sườn phía Đông của NATO.

Tây Ban Nha gần đây đẩy mạnh việc tăng cường năng lực phòng thủ ở vùng Baltic.

Các nhà chức trách của quốc gia vùng Baltic cũng đã xác nhận thông tin trên sau khi Bộ trưởng Robles gặp người đồng cấp Estonia Hanno Pevkur tại trụ sở NATO ở Brussels.

Việc triển khai cũng nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Tây Ban Nha và được thực hiện sau lời đề nghị của Chính phủ Estonia.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cho biết sẽ gửi chuyến hàng đầu tiên gồm 6 xe tăng chiến đấu Leopard mà họ đã cam kết ngay sau lễ Phục sinh (ngày 9/4), cùng với 4 xe tăng khác hiện đang được đại tu trước khi tới Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.