Tây Ban Nha - Thụy Điển: Blagult thử sức ‘Bò tơ’

Vào lúc 2 giờ ngày 15/6, Tây Ban Nha sẽ có trận ra quân tại VCK EURO 2020 với Thụy Điển tại bảng E trên sân La Cartuja (Seville).
Chú thích ảnh
Lần gặp lại giữa "hai người quen" Tây Ban Nha - Thụy Điển ở bảng E. Ảnh: Eurosports

Tây Ban Nha -Thụy Điển là cặp đấu rất đáng chú ý tại bảng E, khi họ được coi là ứng viên sáng giá nhất cho hai tấm vé đi tiếp. Người hâm mộ cũng chờ đợi màn trình diễn của Tây Ban Nha trong nỗ lực chứng tỏ tham vọng vô địch EURO 2020.

Sau những thất bại ở EURO 2016 và World Cup 2018, đến với VCK EURO lần này, Tây Ban Nha đã có một cuộc cách mạng về nhân sự để tìm kiếm thành công mới. HLV Luis Enrique quyết định làm mới gần như hoàn toàn đội hình khi chỉ triệu tập có 5 cầu thủ đến từ 3 đội bóng dẫn đầu La Liga 2020 - 2021, trong đó có 3 thành viên Barcelona, 3 của nhà vô địch Atletico. Đáng chú ý là “gã khổng lồ” Real Madrid không đóng góp cầu thủ nào sau khi trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos bi gạch tên khỏi đội hình Tây Ban Nha tham dự giải. Bò tót sẽ chinh chiến với đội hình rất trẻ và không có nhiều kinh nghiệm và đây được cho là quyết định đầy mạo hiểm với “thuyền trưởng” của La Roja.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha có một cuộc cách mạng về nhân sự. Ảnh: Eurosports

Chiến dịch chuẩn bị cho EURO lần này của HLV Luis Enrique không được ấn tượng khi trong 5 trận gần đây họ chỉ có thể đánh bại những đối thủ dưới tầm là Lithuania, Georgia hay Kosovo. Còn khi đụng độ những đối thủ mạnh như Hy Lạp hay Bồ Đào Nha, đội bóng Xứ đấu bò không còn là chính mình và chỉ có được những kết quả hòa nhạt nhòa. Điều đó khiến không ít người hâm mộ hoài nghi vào sức mạnh của Bò tót.

Rõ ràng, tình hình của "Những chú bò tót" chẳng khá hơn so với cách đây 3 năm, khi HLV Lopetegui bị sa thải ngay trước ngày World Cup 2018 khởi tranh. Trước khi bước vào EURO 2020, Luis Enrique và các học trò không có được sự chuẩn bị suôn sẻ khi đội trưởng Busquets mới dương tính SARS-CoV-2. Sau Busquets, đến lượt Diego Llorente dính COVID-19. Các thành viên tuyển Tây Ban Nha buộc phải tập luyện riêng rẽ trong quy định cách ly nghiêm ngặt.

Chú thích ảnh
Một Tây Ban Nha trẻ trung ở EURO 2020. Ảnh: Eurosports

Gần 1 thập kỷ trôi qua kể từ chức vô địch EURO 2012 của đội tuyển Tây Ban Nha, họ đã thay máu lực lượng nhằm hướng tới sự tươi mới trong lối chơi. Vấn đề là sự kết dính và sự hiệu quả trong lối chơi thì cần những trận đấu cụ thể để kiểm chứng.

Dẫu có nhiều khó khăn nhưng Tây Ban Nha vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng E. Ở trận mở màn với đôi bóng Vàng Xanh (Blagult), thầy trò HLV Enrique có thể giành trọn 3 điểm, bởi đối thủ không được đánh giá cao ở giải đấu năm nay. Đội bóng Bắc Âu này đang trong giai đoạn suy thoái, do không còn sản sinh ra những tài năng sáng giá để kế tục lớp cựu binh. Đặc biệt lần này Thụy Điển không có sự phục vụ của ngôi sao số 1 Zlatan Ibrahimovic do chấn thương, cùng 2 trụ cột Dejan Kulusevski và Mattias Svanberg vì dính COVID-19.

Chú thích ảnh
Thụy Điển không phải đối thủ dễ bắt nạt với phong độ rất tốt ở thời gian gần đây. Ảnh: Eurosports

Tây Ban Nha và Thụy Điển là “người quen” khi ở vòng loại EURO 2020,  nằm cùng bảng. Khi đó, Bò tót đè bẹp đối thủ này 3 - 0 ở trận lượt đi trên sân nhà, trước khi hòa 1 - 1 ở lượt về.

Sân nhà là lợi thế rất lớn dành cho Tây Ban Nha bởi họ luôn rất mạnh mẽ trên lãnh địa của mình. Trong suốt 3 năm qua La Roja bất bại trên sân nhà, kể từ trận thua Anh 2 - 3 tại UEFA Nations League hồi tháng 10/2018. Kể từ đó, trong 13 trận sân nhà họ giành tới 11 chiến thắng và chỉ để hòa 2 trận.

Trong quá khứ, Tây Ban Nha thắng 7, hòa 5 và thua 3 trong 15 lần đối đầu Thụy Điển. Hai đội từng chạm trán tại vòng bảng EURO 2008 và Tây Ban Nha đã thắng 2 - 1 nhờ song sát Villa - Torres.

Thụy Điển không phải đối thủ dễ bắt nạt với phong độ toàn thắng 5 trận gần nhất. Trong số này, có 4 trận sạch lưới và chỉ nhận 1 bàn thua. Bị đánh giá với tư cách là đội chiếu dưới, nhưng lối chơi thiên về sức mạnh dựa vào các cầu thủ to cao cùng tinh thần đang lên sau những chiến thắng liên tiếp trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu sẽ giúp đội bóng của HLV Janne Andersson có thể chặn đứng các pha tấn công của “Cuồng phong đỏ”, vốn thiếu những chân sút cự phách như trước đây.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Hai tay vợt Việt Nam khởi đầu đầy thách thức

Asian Para Games 2026: Hai tay vợt Việt Nam khởi đầu đầy thách thức

Ngày 16/10, hai tay vợt Nguyễn Thị Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn đều để thua 0-3 trước các đối thủ thuộc nhóm 10 tay vợt hàng đầu thế giới trong ngày ra quân môn Bóng bàn tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) diễn ra tại Nhật Bản.

VPIM 2026 - giải chạy đậm chất Hà Nội nhất trở lại vào ngày 18/10

VPIM 2026 - giải chạy đậm chất Hà Nội nhất trở lại vào ngày 18/10

Ngày 18/10, hơn 11.000 runner trong nước và quốc tế sẽ chính thức bước vào đường chạy VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026). Không chỉ là dịp chinh phục cung đường mùa thu Hà Nội, giải còn là nơi cộng đồng chạy bộ cả nước cùng tạo nên một “Hanoi Vibes” giàu năng lượng, kết nối và đáng nhớ.

Vòng 4 V-League 2026 - 2027: Tâm điểm derby Thủ đô

Vòng 4 V-League 2026 - 2027: Tâm điểm derby Thủ đô

Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Hà Nội FC trong trận cầu tâm điểm vòng 4 LPBank V-League 2026 - 2027. Đây không chỉ là trận đấu giàu duyên nợ giữa hai đại diện xuất sắc của bóng đá Thủ đô, mà còn có thể tác động trực tiếp đến cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Những bông hồng của Thể thao Việt Nam

Những bông hồng của Thể thao Việt Nam

Ngày 16/10, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Olympic Việt Nam (1976-2026) và chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Phụ nữ và Thể thao thuộc Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức tọa đàm “50 năm - Những dấu chân trên hành trình Olympic”, với chủ đề “Phụ nữ trong thể thao Việt Nam: Bản lĩnh - Truyền cảm hứng - Kiến tạo tương lai”.

FIFA hỗ trợ Mỹ Latinh phát triển hạ tầng bóng đá

FIFA hỗ trợ Mỹ Latinh phát triển hạ tầng bóng đá

Ngày 15/10, Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) cho biết Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã khai mạc hội thảo đầu tiên về cơ sở hạ tầng bóng đá tại khu vực Mỹ Latinh, với sự tham gia của đại diện 23 liên đoàn thành viên trong khu vực.