Tây Ban Nha siết quy định với người nhập cảnh từ Pháp 

Theo bản tin chính thức ngày 27/3 của Chính phủ Tây Ban Nha, tất cả những người nhập cảnh từ Pháp vào nước này theo đường bộ đều sẽ phải trình giấy xét nghiệm PCR, TMA hay hình thức xét nghiệm khác theo kỹ thuật phân tử với kết quả khẳng định âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi đến.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca/Oxford tại một bệnh viện ở tỉnh Caceres, Tây Ban Nha, ngày 12/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 30/3 và được áp dụng đối với mọi đối tượng từ 7 tuổi trở lên, ngoại trừ những người làm việc trong ngành giao thông vận tải, lao động xuyên biên giới và những người sinh sống ở các khu vực cách biên giới 30 km.  

Trước đó, Tây Ban Nha cũng đã áp dụng biện pháp này đối với tất cả những người nhập cảnh từ Pháp bằng đường không, đường bộ và đường biển, nhưng chỉ áp dụng cho những người từ 11 tuổi trở lên. Việc siết chặt lại số tuổi áp dụng quy định được đưa ra trong bối cảnh nước này đang phải siết chặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong Tuần Thánh, bắt đầu  từ cuối tuần này. Số liệu cho thấy số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha đã giảm mạnh đến giữa tháng 3 rồi tăng trở lại. Ngày 26/3, Chính phủ Tây Ban Nha thông báo đã ghi nhận thêm 7.586 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 3.255.324 người và hơn 75.000 người đã tử vong. 

Trong khi đó, tại Pháp, số ca mắc hàng ngày cũng đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu tháng này, với trên 45.000 ca ghi nhận ngày 25/3, nâng tổng số ca bệnh tại Pháp lên khoảng 4.466.000 người, khiến hơn 93.000 người tử vong.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.