Tây Ban Nha: Núi lửa Cumbre Vieja lập kỷ lục về thời gian phun trào

Núi lửa Cumbre Vieja trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã lập kỷ lục về đợt phun trào lâu nhất trên đảo này kể từ năm 1585. Tính từ ngày 19/9 vừa qua, đợt phun trào hiện nay của núi lửa này đã bước sang ngày thứ 87, phá kỷ 84 ngày ghi nhận trước đó tại đảo này vào năm 1585.
Chú thích ảnh
Tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Cumbre Vieja trên đảo Canary ở La Palma, Tây Ban Nha, ngày 25/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 13/12, giới chức sở tại cho biết khoảng 24.500 cư dân ở Los Llanos de Aridane, El Paso và Tazacorte - tương đương 30% dân số của La Palma - đã được yêu cầu ở trong nhà do lượng khí thải sulfur dioxide đã lên đến mức độc hại. Ngoài ra, chính quyền cũng khuyến nghị người dân hoãn các hoạt động ngoài trời và nên đeo khẩu trang dày nếu phải ra ngoài.

Theo hệ thống giám sát vệ tinh Copernicus của Liên minh châu Âu, dòng dung nham của núi lửa Cumbre Vieja đã bao phủ diện tích lên tới 1.226 ha, gây hư hại ít nhất 2.910 tòa nhà trên đảo La Palma và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Trong khi đó, dung nham tràn ra Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển phía Tây của đảo đã tạo ra khoảng đất mới có diện tích khoảng 50 ha.

Trước đó, chỉ có hai vụ phun trào núi lửa xảy ra ở quần đảo Canaray có thời gian lâu hơn, đó là vụ phun trào trên đảo Tenerife vào năm 1798 kéo dài trong 99 ngày và vụ phun trào của núi lửa Timanfaya trên đảo Lanzarote vào năm 1730 kéo dài trong sáu năm.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).