Tây Ban Nha lần đầu tiên phát hành trái phiếu xanh

Tây Ban Nha sẽ lần đầu tiên phát hành trái phiếu xanh vào ngày 7/9, mở đường cho loạt đợt phát hành loại trái phiếu này trong tháng 9 này.

Theo giới chức Tây Ban Nha, trái phiếu xanh kỳ hạn 20 năm sẽ giúp nước này huy động 5 tỷ euro (gần 6 tỷ USD). 

Ngoài Tây Ban Nha, hiện có nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phát hành trái phiếu xanh trong năm nay nhằm huy động ngân sách cấp cho các dự án thân thiện với môi trường trong bối cảnh nhu cầu về loại tài sản này đang bùng nổ.  

Dự kiến, trong tương lai, Tây Ban Nha sẽ phát hành thêm nhiều đợt phát hành trái phiếu nữa. 

Cũng trong ngày 7/9, EU sẽ giới thiệu khuôn khổ trái phiếu xanh trước khi bắt đầu đợt phát hành đầu tiên nhằm huy động tiền tài trợ một phần trong quỹ phục hồi COVID-19 của EU. Trong khi đó, Đức sẽ mở đợt chào bán trái phiếu xanh vào ngày 8/9, tương tự  Anh sẽ mở đợt bán trái phiếu xanh đầu tiên từ ngày 20/9.

Thị trường trái phiếu Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã ghi nhận sự ổn định trong đầu phiên giao dịch đầu ngày 7/9 khi tất cả các nhà đầu tư đều dồn sự chú ý vào cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), dự kiến diễn ra ngày 9/9. Tại cuộc họp này, ECB được cho là sẽ đặt ra tốc độ mua trái phiếu theo PEPP cho quý IV, một quyết định có thể có ý nghĩa lớn trong lúc ngân hàng này đang thảo luận về việc rút các biện pháp kích thích.

Lợi suất trái phiếu chính phủ của các nước thành viên của Eurozone vẫn ở mức cao nhất trong 7 tuần trong ngày 7/9, do kỳ vọng lạm phát tăng, trong bối cảnh các thị trường vẫn lo ngại ECB có thể sẽ giảm tốc độ mua trái phiếu trong những tháng tới. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng lên mức -0,338%, trong đầu phiên giao dịch cùng ngày. Các nhà phân tích của ING nhận định với cuộc họp của ECB sắp diễn ra, giới chuyên gia kỳ vọng lợi suất sẽ tăng cao hơn vào ngày 9/9 do nguồn cung thúc đẩy.

Ngoài chương trình phát hành trái phiếu xanh của Tây Ban Nha, vốn đang được bán trực tiếp cho các nhà đầu tư thông qua một hệ thống các ngân hàng, Áo dự kiến huy động 1,61 tỷ euro từ trái phiếu đáo hạn vào năm 2031 và 2037 và Đức sẽ mở lại trái phiếu liên quan đến lạm phát dự kiến đáo hạn vào năm 2030 và 2046 để huy động 700 triệu euro trong các cuộc đấu giá diễn ra ngày 7/9.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.