Tây Ban Nha điều tra Meta về lạm dụng quyền riêng tư của người dùng

Ngày 19/11, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tuyên bố nước này sẽ điều tra “ông lớn” truyền thông xã hội Meta với cáo buộc vi phạm quyền riêng tư của hàng triệu người dùng và sẽ triệu tập lãnh đạo của Meta - công ty mẹ của các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp - để trả lời trước Ủy ban Kinh tế, Thương mại và Chuyển đổi số của Quốc hội.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Meta tại Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết một cuộc điều tra của các chuyên gia nước này cùng với các đồng nghiệp tại Bỉ và Hà Lan đã phát hiện ra rằng Meta sử dụng "cơ chế ẩn" trong gần một năm để theo dõi hoạt động trên Internet của 5,3 triệu người dùng thiết bị Android. Cơ chế này thu thập dữ liệu về các trang web được người dùng truy cập trên trình duyệt rồi sau đó liên kết với danh tính của họ trên các ứng dụng Facebook và Instagram ngay cả khi người dùng đang ở chế độ ẩn danh hoặc kết nối qua mạng riêng ảo (VPN). Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng hành vi này có thể đã vi phạm một số quy định của Liên minh châu Âu (EU) về bảo vệ dữ liệu và dịch vụ kỹ thuật số.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Madrid, Thủ tướng Pedro Sánchez nói rõ các giám đốc điều hành của Meta sẽ bị triệu tập để làm sáng tỏ về những việc đã xảy ra cũng như đảm bảo không vi phạm quyền lợi của người dùng. “Luật pháp đứng trên bất kỳ thuật toán hay công ty công nghệ lớn nào. Bất kỳ ai vi phạm cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả”, ông khẳng định.

Hiện Meta chưa phản hồi về thông tin trên.

Lâu nay, Thủ tướng Pedro Sánchez vẫn luôn ủng hộ việc quản lý và buộc các mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về những thông tin sai lệch hay ảnh hưởng của người nổi tiếng trên các nền tảng. Hồi tháng 1, ông đề xuất chấm dứt tính năng ẩn danh cho người dùng mạng xã hội và buộc các "ông trùm công nghệ" phải chịu trách nhiệm nếu nền tảng của họ "đầu độc xã hội".

Lan Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.