Tây Ban Nha đặt cược vào hydro xanh trong phát triển năng lượng sạch 

Xung đột Nga-Ukraine đã khiến Liên minh châu Âu (EU) tăng gấp đôi mục tiêu sản xuất hydro xanh cho năm 2030 như một phần trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga. Tây Ban Nha không là ngoại lệ.
Chú thích ảnh
Một cơ sở nghiên cứu năng lượng Mặt trời ở Almeria, Tây Ban Nha. Ảnh: DW

Trong bối cảnh châu Âu tìm cách giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Tây Ban Nha đang chạy đua trong việc phát triển hydro xanh, cùng với một tổ hợp điện gió và năng lượng Mặt Trời trong nỗ lực giảm khí thải trong các hoạt động kinh tế.

Theo công ty tư vấn Wood Mackenzie, Tây Ban Nha chiếm 20% các dự án hydro xanh trên toàn cầu trong quý I/2022, chỉ đứng sau Mỹ, quốc gia chiếm hơn một nửa số dự án.

Rafael Cossent, chuyên gia về kinh tế năng lượng tại Đại học Comillas Pontifical tại Madrid, cho biết, nhiều quốc gia quan tâm đến hydro xanh, song lĩnh vực này tại Tây Ban Nha đã nhanh chóng tăng tốc trong những tháng gần đây.

Xung đột Nga-Ukraine đã khiến Liên minh châu Âu (EU) tăng gấp đôi mục tiêu sản xuất hydro xanh cho năm 2030 như một phần trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga.

Trong chuyến thăm Tây Ban Nha vào tháng Năm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, nước này đã trở thành một quốc gia rất hấp dẫn đối với hydro xanh và quá trình chuyển đổi sang loại nhiên liệu này đang diễn ra.

Hydro xanh được sản xuất thông qua quá trình điện phân nước bằng cách sử dụng điện từ năng lượng tái tạo. Hydro là nhiên liệu xanh là do không thải ra khí CO2 trong quá trình sản xuất. Điện phân nước là một quá trình sử dụng điện để phân hủy nước thành khí hydro và oxy. Công nghệ này là một phần trong nỗ lực của EU nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Theo các chuyên gia, hydro xanh có thể thay thế than trong các ngành công nghiệp nặng như sản xuất thép. Nhiên liệu này cũng có thể được sử dụng để làm phân bón và dự kiến là nhiên liệu tiềm năng cho xe buýt, tàu hỏa và máy bay trong tương lai.

Tuy nhiên, một nhược điểm lớn đối với hydro xanh là chi phí sản xuất khá cao. Dù vậy, những tiến bộ về công nghệ và đà tăng của giá nhiên liệu hóa thạch đã làm cho hydro xanh trở nên cạnh tranh hơn.

Javier Brey, Chủ tịch Hiệp hội Hydro Tây Ban Nha (AeH2), cho biết Tây Ban Nha có tiềm năng lớn vì nước này có ngành năng lượng tái tạo phát triển tốt, với các nguồn năng lượng gió và Mặt Trời quan trọng.

Bên cạnh đó, chuyên gia Cossent cho rằng Tây Ban Nha có một lợi thế khác về mạng lưới khí đốt tự nhiên rộng lớn và các kho cảnh khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), có thể được chuyển đổi để xuất khẩu hydro. Theo chuyên gia này, để vươn lên dẫn trước, Tây Ban Nha sẽ phải đẩy nhanh việc triển khai các trang trại năng lượng Mặt Trời và gió, khi quá trình điện phân tiêu tốn rất nhiều điện năng.

Năm ngoái, Chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra kế hoạch trị giá 1,5 tỷ euro (1,8 tỷ USD) để hỗ trợ các dự án hydro xanh trong ba năm tới, nhờ vào quỹ phục hồi của EU. Cùng với các khoản đầu tư tư nhân, gần 9 tỷ euro sẽ được chi vào năm 2030.

Các công ty năng lượng của Tây Ban Nha như Iberdrola, Repsol và Enagas đều đã khởi động các dự án hydro xanh.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.