Tây Ban Nha: Cứ 3 ngày thì có 1 ngày nhiệt độ cực đoan

Ngày 16/9, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) cho biết, nước này vừa trải qua một mùa Hè nóng nhất từ trước đến nay và lập kỷ lục mới nhất trong chuỗi kỷ lục nhiệt độ toàn cầu.
Chú thích ảnh
Người dân giải nhiệt tránh nóng tại một vòi nước công cộng ở Seville, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn của AEMET, Ruben del Campo, cho biết, nhiệt độ trung bình trong mùa Hè vừa qua ở nước này ở mức 24,2 độ C, phá vỡ kỷ lục trước đó là 24,1 độ C được thiết lập năm 2022 và là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu đo đạc từ năm 1961.

Đáng lưu ý, 9/10 mùa Hè nóng nhất ở Tây Ban Nha kể từ năm 1961, đều được ghi nhận trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, AEMET cảnh báo, vẫn sẽ còn những mùa Hè nóng hơn nữa trong tương lai.

Cũng theo AEMET, trong số 90 ngày hè, có tới 33 ngày ghi nhận nắng nóng, tức là cứ 3 ngày thì có 1 ngày trải qua nhiệt độ cực đoan. Đợt nắng nóng dài nhất trong mùa Hè vừa qua rơi vào tháng 8 và kéo dài tới 16 ngày, gây ra các vụ cháy rừng khiến 4 người thiệt mạng.

Viện Y tế Carlos III ước tính, các đợt nắng nóng đã gây ra hơn 1.100 ca tử vong, chủ yếu là những người trên 65 tuổi. 

Các nhà khoa học liên tục cảnh báo biến đổi khí hậu đang dẫn đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt thường xuyên hơn trên toàn thế giới. Ngoài Tây Ban Nha thì nhiều quốc gia cũng đã ghi nhận mùa Hè nóng nhất trong năm nay.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).