Tây Ban Nha: Cháy rừng thiêu rụi hơn 1.000 ha tại vùng Catalonia

Ngày 16/6, Cơ quan cứu hỏa khu vực cho biết ba đám cháy rừng xảy ra tại vùng Catalonia của Tây Ban Nha đã thiêu rụi khoảng 1.100 ha rừng, trong khi nền nhiệt gia tăng do đợt nắng nóng đến sớm đang gần chạm đến mức cao kỷ lục tại khu vực này.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy rừng trên đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Theo cơ quan trên, cháy rừng bùng phát gần 3 thị trấn Baldomar, Corbera d'Ebre và Castellar Ribera. Hàng trăm lính cứu hỏa cùng với hàng trăm phương tiện và hàng chục máy bay đã được huy động để dập tắt các đám cháy.

Kể từ cuối tuần qua, quốc gia Tây Nam Âu hứng chịu nắng nóng gay gắt do đợt nắng nóng đến sớm chưa từng thấy kể từ năm 1981. Một số khu vực miền Trung và Nam của quốc gia Tây Nam Âu ghi nhận mốc nhiệt 40 độ C trong tuần này. 

Tính đến ngày 5/6 vừa qua, diện tích rừng bị thiêu rụi tại Tây Ban Nha nhỏ hơn 34% so với cùng kỳ năm 2021 và thấp nhất kể từ năm 2018. Tuy nhiên, nhiều đám cháy rừng bùng phát trên cả nước từ cuối tuần trước do tổng hợp của nhiều yếu tố gồm thời tiết nóng bức, gió và giông bão kèm theo sấm sét. 

Quốc gia láng giềng Pháp cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng đến sớm chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Ngày 15/6, hơn 100 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt một đám cháy rừng ở miền Nam nước Pháp. Cháy rừng xảy ra tại khu vực Lozere, thiêu rụi 70 ha rừng. Dù lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, nhưng có nguy cơ cao cháy rừng sẽ bùng phát trở lại.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Pháp dự báo nhiệt độ tại khu vực Tây Nam nước này có thể vượt 40 độ C vào ngày 17/6. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là ngày đầu tiên trong lịch sử nước Pháp ghi nhận mức nhiệt vượt 40 độ C trước mùa Hè. Pháp từng ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 46 độ C vào ngày 28/6/2019 tại làng Verargues, miền Nam nước này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.