Tây Ban Nha: Cháy rừng dữ dội ở vùng Aragon, thiêu rụi khoảng 7.600 ha

Tây Ban Nha một lần nữa phải ban bố báo động cháy rừng khi một đám cháy lớn bùng phát ở vùng Đông Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Lửa cháy rừng bùng phát dữ dội tại Los Gallardos, Almeria, Tây Ban Nha ngày 10/7/2026. Ảnh minh họa: Anadolu Agency/TTXVN phát

Theo giới chức, hơn 400 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của quân đội đang chiến đấu với đám cháy đang lan rộng ở một khu vực dân cư thưa thớt của vùng Aragon, nơi năm ngôi làng nhỏ đã được sơ tán.

Quan chức cứu hỏa đánh giá đây là "một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng và phức tạp nhất" xảy ra ở khu vực Aragon do nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và gió mạnh. Ước tính, đám cháy đã thiêu rụi khoảng 7.600 ha đất rừng và đất nông nghiệp.

Hình ảnh do lực lượng cứu hỏa chia sẻ cho thấy ngọn lửa đang thiêu rụi những khu rừng rộng lớn và những cánh đồng khô cằn, trong khi một đám mây tích khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời. Các quan chức cho biết đám cháy sẽ "mất nhiều ngày để kiểm soát", song hy vọng gió mát và lặng hơn vào ban đêm sẽ hỗ trợ giảm nhẹ tình hình. Hồi tuần trước, Tây Ban Nha vừa trải qua một trận cháy rừng dữ dội ở tỉnh Almeria phía Đông Nam, khiến 13 người thiệt mạng - trong đó có 7 người Anh và 1 người Mỹ - và thiêu rụi 7.000 ha.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, nước này đang trải qua trạng thái thời tiết đối nghịch khi bão dữ dội gây thiệt hại ở miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan, với cảnh báo đỏ được ban hành tại 15 thành phố. Tại miền Bắc, giông mạnh kèm lốc xoáy, mưa đá và gió giật trên 100 km/h đã quét qua nhiều khu vực trong ngày 15/7. Một người đã thiệt mạng tại thị trấn Bomporto, tỉnh Modena, sau vụ va chạm giao thông xảy ra giữa thời điểm mưa bão. Tại vùng Lombardy, lốc xoáy gây thiệt hại ở khu vực Bergamo, trong khi Emilia-Romagna và vùng Triveneto hứng chịu mưa lớn và gió mạnh. Trước đó, khu vực Alto Adige ghi nhận mưa lớn, mưa đá và gió giật khiến lực lượng cứu hỏa phải xử lý khoảng 50 vụ ứng cứu khẩn cấp. Nhiều khu vực thuộc Turin, đặc biệt là các thung lũng Susa và Chisone, cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Trong khi đó, miền Trung và miền Nam Italy vẫn chìm trong đợt nắng nóng gay gắt thứ ba kể từ đầu Hè. Bộ Y tế Italy đã nâng mức cảnh báo đỏ - cấp độ cao nhất, tại 15 thành phố, trong đó có  thủ đô Rome, Bologna, Turin, Genoa, Perugia. Dự báo từ ngày 17/7, Milan cũng sẽ được bổ sung vào danh sách này. Ngoài ra, nhiệt độ được dự báo có thể lên tới 45 độ C tại khu vực nội địa đảo Sardinia và khoảng 40 độ C tại Florence và Matera. Theo dự báo, thời tiết tại miền Bắc sẽ dần ổn định từ ngày 16/7, trong khi đợt nắng nóng ở phần còn lại của Italy chỉ được kỳ vọng giảm bớt vào cuối tuần khi nhiệt độ hạ xuống khoảng 34 độ C.

Đài Trang - Việt Hải  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.