Tàu, xe sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ 2/9

Công nhân viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày dịp lễ 2/9 nên dự đoán nhu cầu của người dân đi lại trong dịp này sẽ tăng cao.
Tàu, xe sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ 2/9 ảnh 1

Người dân chen chúc nhau lên xe buýt tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay do rơi vào ngày thứ 6 nên cán bộ, công nhân viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày. Vì thế, dự đoán nhu cầu của người dân đi lại trong dịp này sẽ tăng cao. Phóng viên đã ghi nhận ý kiến của đại diện các bến xe, nhà ga về kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ kéo dài 3 ngày này.

Ông Nguyễn Tùng Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dự đoán nhu cầu của người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay sẽ tăng cao. Do đó, từ giữa tháng 8, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện và đảm bảo an toàn giao thông đô thị, trật tự công cộng phục vụ hành khách đi lại trong dịp nghỉ này. Ngoài việc bố trí 3.100 lượt xe vận chuyển hàng ngày tại các bến Gia Lâm, Giáp Bát và Nước Ngầm, các doanh nghiệp vận tải cũng dự phòng thêm một số phương tiện để đáp ứng kịp thời khi cần thiết.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho hay, dịp nghỉ lễ 2/9, dự kiến lượng khách đổ về bến tăng khoảng 50% so với ngày thường và đông nhất vào ngày 2/9. Hành khách ở bến chủ yếu di chuyển về các tỉnh như Quảng Ninh , Nam Định, Phú Thọ…

“Hiện, Bến xe Mỹ Đình có hơn 1.400 lượt xe chạy/ngày nhưng nếu lượng khách có đông hơn ngày thường cũng ít khả năng xảy ra tình trạng thiếu xe. Được biết, tại Bến xe Mỹ Đình, các nhà xe đã lên kế hoạch cho việc lượng khách tăng bất thường nên đã đăng ký tăng từ 50 - 100 lượt xe/ngày để phục vụ hành khách khi có hiện tượng quá tải”- ông Nguyễn Quốc Uy chia sẻ.

Còn theo ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, dự kiến dịp 2/9, Bến xe Giáp Bát sẽ có khoảng 30.000 lượt khách đi lại. Trung bình, mỗi ngày sẽ có khoảng 1.100 lượt xe xuất bến, tương đương tăng 20% so với ngày thường. Bến xe Giáp Bát dự kiến tăng cường từ 75 - 120 lượt xe/ngày, chủ yếu phân bổ cho các tuyến có đông hành khách như Ninh Bình, Thanh Hoá , Nam Định, Thái Bình vào dịp nghỉ lễ này.

Nhận định về dịp nghỉ lễ Quốc khách 3 ngày năm nay, Giám đốc Bến xe Gia Lâm, ông Nguyễn Đức Vui cho rằng, lượng khách dự báo qua bến Gia Lâm sẽ tăng hơn so với ngày thường, bắt đầu từ chiều thứ 5 (ngày 1/9 và sáng thứ 6 ngày 2/9). Ngoài ra, Bến xe Gia Lâm mới tiếp nhận hơn 1000 lượt xe/ngày từ bến xe Lương Yên, do vậy lượng khách đi lại sẽ tăng cao hơn so với mợi năm, an ninh trật tự sẽ phức tạp hơn.

"Cùng với việc tăng thêm xe dự phòng, các bến xe phối hợp chặt chẽ với trạm công an bến, phường và quận xây dựng phương án phối hợp đảm bảo trật tự an ninh tại các bến xe, đồng thời phối hợp với các lực lượng công an kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi, rê dắt khách...” – ông Nguyễn Đức Vui nhấn mạnh.

Tìm hiểu về công tác bảo vệ an ninh an toàn trật trự giao thông trên địa bàn dịp 2/9, ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ này lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tăng cường công tác thanh tra; kiểm tra xử lý việc vi phạm lòng đường, lề đường và hành lang an toàn giao thông, chiếm dụng lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng.

“Lực lượng thanh tra sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến Quốc lộ trên địa bàn thủ đô, các điểm đầu mối giao thông như nhà ga, bến tàu, bến xe, các điểm dừng, đón trả khách trên đường. Đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh an toàn giao thông cho tuyến đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm từ 1/9 tới” – ông Trần Đăng Hải chia sẻ.

Cũng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ tới đây, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên, công ty đã lập thêm các đôi tàu từ Hà Nội đi Nghệ An, Quảng Bình, Hà Nội đi Lào Cai... Cụ thể, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ lập thêm tàu đi Lào Cai, Vinh, Đồng Hới; trong đó, tuyến Hà Nội-Lào Cai lập thêm tàu SP7 xuất phát tại Hà Nội ngày 1/9 và tàu SP8 xuất phát tại Lào Cai ngày 4/9. Tuyến Hà Nội-Vinh lập thêm tàu NA3 xuất phát tại Hà Nội ngày 1/9 và tàu NA4 xuất phát tại Vinh ngày 4/9. Tuyến Hà Nội-Đồng Hới lập thêm tàu tàu QB1 xuất phát Hà Nội ngày 1/9 và tàu QB2 xuất phát Đồng Hới ngày 4/9.

Bà Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội cho hay, dịp nghỉ lễ 2/9, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tăng thêm khoảng 3.000 vé để phục vụ hành khách. Đến thời điểm hiện tại vẫn còn vé phục vụ nhân dân. Hành khách mua và đặt vé cho hành trình của mình cũng không gặp phải những phiền phức như nghẽn mạng, lỗi hệ thống hay cảnh phải xếp hàng dài tại nhà ga. Toàn bộ số chỗ đã đưa công khai lên hệ thống vé tàu điện tử, hành khách có thể mua vé mọi lúc, mọi nơi.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.