Tàu vũ trụ mới Crew Dragon của SpaceX sẽ được phóng lên quỹ đạo trong quý I/2020

Ngày 10/10, Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Jim Bridenstine cho biết tàu vũ trụ mới Crew Dragon của SpaceX sẽ sẵn sàng thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên vào quỹ đạo ngay trong quý I/2020 nếu các cuộc thử nghiệm sắp tới diễn ra suôn sẻ.
Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX được trưng bày tại trụ sở SpaceX ở Los Angeles, Mỹ, ngày 21/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên cho thấy NASA tin tưởng SpaceX sẽ đưa dự án Crew Dragon trở lại lộ trình sau vụ nổ trong cuộc thử nghiệm trên mặt đất hồi tháng 7 vừa qua, cũng như các vấn đề kỹ thuật với hệ thống dù trở lại khí quyển. Việc phát triển thành công tàu vũ trụ này có vai trò quan trọng giúp NASA hoàn thành ưu tiên hàng đầu là nối lại việc phóng tàu vũ trụ do Mỹ chế tạo, từ đất Mỹ, để đưa người Mỹ vào vũ trụ kể từ sau khi chương trình tàu con thoi kết thúc năm 2011.

Phát biểu trước báo giới khi kết thúc chuyến thăm trụ sở của SpaceX ở Hawthorne, California, cho biết thời gian bay dự kiến phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của hàng loạt thử nghiệm hệ thống trên tàu vũ trụ mới mà SpaceX hy vọng thực hiện vào cuối năm nay. Trước đó, NASA và SpcaeX dự định phóng Crew Dragon trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đưa 2 nhà thám hiểm vũ trụ Mỹ lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) năm 2019. Việc cuối cùng dự án bị trì hoãn đã khiến hai bên chịu nhiều chỉ trích.

NASA trả cho SpaceX và Boeing 6,8 tỷ USD để chế tạo các hệ thống tên lửa và tàu vũ trụ để NASA có thể nối lại các chuyến du hành không gian đưa con người vào vũ trụ bằng những thiết bị do Mỹ chế tạo.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.