Tàu vũ trụ Hằng Nga của Trung Quốc hoàn tất thu thập mẫu vật trên Mặt Trăng

Ngày 3/12, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) thông báo tàu thăm dò Hằng Nga 5 (Chang'e- 5) của nước này đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập mẫu đất đá trên Mặt Trăng.
Chú thích ảnh
Tàu thăm dò Hằng Nga 5 hạ cánh thành công xuống Mặt Trăng (ảnh trích từ video tại Trung tâm Kiểm soát Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh ngày 2/12/2020). Ảnh: THX/TTXVN

Tàu Hằng Nga 5 đã thu thập 2 kg mẫu đất đá trong khoảng 19 giờ tại khu vực chưa từng khám phá có tên Oceanus Procellarum, hay còn gọi là Ocean of Storms, nơi có địa hình bằng phẳng và chứa một lượng lớn dung nham.

CNSA cho hay sứ mệnh này kết thúc vào 22h ngày 2/12 (giờ Bắc Kinh) và các mẫu vật đã được chuyển đến một khoang chứa đặc biệt bên trong tàu Hằng Nga theo đúng kế hoạch.

Nếu thành công, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới thu thập được các mẫu vật chất trên Mặt Trăng sau Mỹ và Liên Xô trước đây. 

Tàu Hằng Nga 5 được tên lửa Trường Chinh 5 đưa lên vũ trụ vào ngày 24/11 sau 4 lần bị trì hoãn kể từ năm 2017. Tàu thám hiểm của Trung Quốc có nhiệm vụ nghiên cứu bề mặt Mặt Trăng trong 2 ngày và thu thập mẫu đất đá trước khi quay trở về.

Để thực hiện sứ mệnh này, tàu được trang bị camera để khảo sát bãi đáp và khu vực lấy mẫu, một máy đo phổ hồng ngoại để phát hiện thành phần vật chất của khu vực lấy mẫu và thiết bị để thăm dò cấu trúc dưới bề mặt.

Hằng Nga 5 có tổng cộng 4 mô đun, gồm một tàu quỹ đạo (Orbiter), một tàu đổ bộ mang theo các dụng cụ chuyên dụng để thu thập mẫu vật (Lander), một tàu lấy mẫu vật (Ascender) và một tàu chứa nhỏ để mang các mẫu vật thu được về trái đất an toàn (Returner).

Cho tới nay, Trung Quốc đã chi hàng tỷ USD vào chương trình phát triển không gian vũ trụ với mục tiêu xây dựng trạm vũ trụ vào năm 2022 và đưa con  người lên Mặt Trăng.

Thùy Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.