Tàu vũ trụ của NASA thu được mẫu vật nặng 250gr trên tiểu hành tinh Bennu

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Khoa học ngày 7/7, tàu vũ trụ OSIRIS-REx của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tới tiểu hành tinh Bennu và thu được 1 mẫu vật nặng khoảng 250 gr để mang về Trái Đất.
Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Osiris-Rex. Ảnh: NASA

Tàu OSIRIS-REx đã tới gần Bennu vào tháng 12/2018 và tiến hành khảo sát trước khi đáp xuống bề mặt hành tinh để lấy các mẫu đá vào tháng 10/2020. Tàu đã hoàn tất sứ mệnh đầu tiên là thu thập mẫu vật từ tiểu hành tinh để đem về Trái Đất. Ban đầu NASA định lấy mẫu vật nặng ít nhất 60gr.

Dự kiến, mẫu vật sẽ được chuyển về Trái Đất vào tháng 9/2023. NASA đã lên kế hoạch chia sẻ một phần mẫu vật này cho cơ quan vũ trụ Nhật Bản. 

Các tiểu hành tinh được cho là phần còn lại của quá trình hình thành của hệ Mặt Trời cách đây 4,6 tỷ năm. Việc nghiên cứu tiểu hành tinh sẽ mang lại góc nhìn mới về sự hình thành của hệ Mặt Trời và nguồn gốc của sự sống.

Trước đó, tàu Hayabusa2 của Nhật Bản, có kích cỡ nhỏ hơn tàu OSIRIS-REx, đã mang về mẫu vật nặng khoảng 5,4gr từ tiểu hành tinh Ryugu và chia sẻ với NASA một số vật liệu thu được sau khi về Trái Đất vào tháng 12/2020. Mẫu vật này bao gồm hơn 20 loại axit amino có vai trò quan trọng với tất cả sinh vật trong việc sản xuất protein. Khám phát này đã củng cố giả thuyết rằng nguồn gốc sự sống trên Trái Đất đến từ ngoài vũ trụ.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.