Tàu vũ trụ của Blue Origin kết thúc thành công chuyến bay thứ 3 đưa người vào vũ trụ

Ngày 11/12, công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos thông báo đã kết thúc thành công chuyến bay thứ 3 đưa người vào vũ trụ.
Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ của Blue Origin. Ảnh tư liệu: Blue Origin

Trong hành trình này, tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin đưa hai khách mời là bà Laura Shepard-Churchley và ông Michael Strahanbay vào không gian. Bà Laura Shepard-Churchley là con gái của nhà du hành Alan Shepard - người Mỹ đầu tiên bay vào không gian năm 1961. Michael Strahan là một nhân vật nối tiếng trên truyền hình, nhà báo và cựu cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp người Mỹ. 

Ngoài ra, chuyến bay còn có 4 hành khách tự trả phí là nhà điều hành hàng không vũ trụ, nhà từ thiện Dylan Taylor, nhà đầu tư Evan Dick, cha con sáng lập công ty đầu tư và tiếp thị Bess Ventures, ông Lane Bess và anh Cameron Bess. Chi phí cho chuyến bay này chưa được tiết lộ. 

Tên lửa đẩy đã đưa tàu vũ trụ từ vệ phóng lên bầu trời Tây Texas, vượt ranh giới không gian được quốc tế công nhận khoảng 100km với hành trình bay dài 11 phút. 

Các hành khách đã có vài phút trải nghiệm tình trạng không trọng lực và nhìn ngắm không gian qua ô cửa của tàu vũ trụ. Tàu New Shepard sau đó đã đáp xuống một vùng sa mạc, kết thúc thành công chuyến bay. 

Các chuyến bay trước đó của Blue Origin đã đưa nhà sáng lập công ty, tỷ phú Bezos và nam diễn diễn trong loạt phim Star Trek, William Shatner vào không gian.

Năm 2021 đánh dấu các sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực du lịch vũ trụ. Công ty hàng không Virgin Galactic cũng đưa người sáng lập Richard Branson bay vào không gian, còn công ty SpaceX của tỷ phủ Elon Musk đã đưa 4 người bay vào quỹ đạo.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.