Tàu Trường Sa 04 cấp cứu ngư dân do ngộ độc thức ăn

Vào lúc 7 giờ, ngày 20/10, tàu Trường Sa 04 thuộc Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền tại khu vực Tây bắc Nhà giàn DK1/21 cách 1,5 hải lý nhận được đề nghị cấp cứu của tàu cá QNg95139TS cho ngư dân Nguyễn Văn Lựa bị ngộ độc thức ăn với tình trạng chướng bụng, phát ban, tiêu chảy, nôn ói, khó thở, co giật.
Chú thích ảnh
Vị trí tàu cá có ngư dân bị ngộ độc phía Tây Bắc Nhà giàn DK1/21.

Nhận được thông tin, với tinh thần “Cứu ngư dân là mệnh lệnh từ trái tim”, tàu Trường Sa 04 nhanh chóng cơ động đến vị trí của tàu cá có ngư dân gặp nạn, đồng thời cử tổ quân y xuống tàu cá kiểm tra tình trạng sức khỏe và cấp cứu cho ngư dân. 

Sau khi được chăm sóc và cứu chữa, đến 12 giờ cùng ngày sức khỏe của ngư dân Lựa đã tỉnh táo. Tàu cá QNg95139TS xin rời khu vực tiếp tục khai thác hải sản. Tổ quân y tàu Trường Sa 04 đã cấp 5 ngày thuốc và hướng dẫn ngư dân cách sử dụng thuốc. Cũng dịp này tàu Trường Sa 04 đã tổ chức tuyên truyền, cấp phát tờ rơi và tặng cờ Tổ quốc cho tàu cá QNg95139TS.

Được biết ngư dân Nguyễn Văn Lựa sinh năm 1994, quê quán xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền trưởng là ông Hồ Văn Châu sinh năm 1987, trên tàu có 12 thuyền viên, đã đi biển được 13 ngày.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trao tặng cờ Tổ quốc, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Trao tặng cờ Tổ quốc, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Ngày 1/10, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2, BTL Cảnh sát biển tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cùng nhiều phần quà cho bà con xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.