Tàu Trung Quốc lần đầu vào vùng biển tranh chấp với Nhật trong năm 2014

3 tàu của Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào các vùng nước ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Tokyo đang kiểm soát trên Biển Hoa Đông, đây là vụ xâm nhập lãnh hải Nhật Bản đầu tiên của các tàu Trung Quốc trong năm 2014.
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo ngày 12/1, 3 tàu của lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào các vùng biển ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Tokyo đang kiểm soát trên biển Hoa Đông và Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Đây là vụ xâm nhập lãnh hải Nhật Bản đầu tiên của các tàu Trung Quốc trong năm 2014.
Tàu Trung Quốc lần đầu vào vùng biển tranh chấp với Nhật trong năm 2014 ảnh 1

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku hồi tháng 4/2013. Ảnh: AFP/ TTXVN

JCG cho biết, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng (23 giờ 30 phút GMT) ngày 12/1, ba tàu của Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải 12 hải lý ngoài khơi một hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Các tàu này đã rời khỏi khu vực trên vào khoảng gần hai giờ sau đó.Các tàu và máy bay của Trung Quốc thường xuyên tiếp cận quần đảo Senkaku để khẳng định các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh, đặc biệt là sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa một số hòn đảo trong quần đảo này vào tháng 9/2012.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.