Tàu Trung Quốc lại lượn sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG) ngày 22/10 cho biết các tàu hải giám Trung Quốc lại xuất hiện ở vùng biển ngay sát lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong ngày thứ 3 liên tiếp.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG) ngày 22/10 cho biết các tàu hải giám Trung Quốc lại xuất hiện ở vùng biển ngay sát lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong ngày thứ 3 liên tiếp.

Theo JCG vùng 11 hải quân ở Naha (Okinawa), 4 tàu hải giám Trung Quốc đã tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku lúc 8 giờ 30 phút sáng 22/10 sau khi rời khu vực này tối 21/10.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang căng thẳng xung quanh tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản hoặc Điếu Ngư theo Trung Quốc, đặc biệt là sau khi Chính phủ Nhật Bản quyết định quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo chính thuộc quần đảo này vào giữa tháng 9 vừa qua.

Trung Quốc: Không tồn tại tranh chấp đảo

Cùng ngày 22/10, Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng nước này luôn chủ trương giải quyết thỏa đáng và hợp lý các tranh chấp lãnh thổ thông qua đối thoại và thương lượng.

Ông Hồng đưa ra phát biểu trên khi được đề nghị bình luận về phát biểu của Phó Thủ tướng Nhật Bản Okada Katsuya khẳng định rằng không tồn tại tranh chấp về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Theo ông Hồng, quần đảo Điếu Ngư và các đảo liền kề thuộc Trung Quốc và là một phần cố hữu của lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời xa xưa. Trung Quốc có chủ quyền không thể bàn cãi đối với chúng.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.