Tàu thăm dò Trung Quốc cập cảng Sri Lanka, bất chấp lo ngại từ Ấn Độ và Mỹ

Tàu Yan Wang-5 của Trung Quốc vừa cập cảng Hambantota của Sri Lanka vào sáng 16/8, trong bối cảnh New Delhi và Washington đều lên tiếng lo ngại về sự hiện diện này. 
Chú thích ảnh
Tàu thăm dò Yan Wang-5. Ảnh: ANI

Theo trang Timesnownews, tàu thăm dò Yan Wang-5 có khoảng 2.000 thủy thủ và được trang bị các thiết bị để theo dõi vệ tinh cùng tên lửa liên lục địa. Được biết, Yan Wang-5 sẽ lưu lại cảng Hambantota đến ngày 22/8. 

Sự việc diễn ra một ngày sau khi New Delhi tặng một máy bay trinh sát hàng hải Dornier cho Colombo. Điều này sẽ cho phép quốc đảo trên đối phó với tệ nạn buôn người và ma túy, cùng với các hình thức tội phạm khác trên biển hiệu quả hơn.

Mặc dù ban đầu tàu theo dõi trên không được phép cập cảng Hambantota, nhưng  sau cùng Sri Lanka đã chấp thuận đề nghị này, khi Bắc Kinh lên tiếng phản đối lời kêu gọi “cấm cảng” của các nước khác. 

Cảng biển nước sâu Hambantota được phát triển phần lớn bằng vốn vay của Trung Quốc và có vị trí chiến lược quan trọng tại Ấn Độ Dương. 

Lâu nay, Chính phủ Ấn Độ vẫn phản đối sự hiện diện của các tàu quân sự Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là ở Sri Lanka. 

Trước đó, New Delhi bày tỏ mối lo ngại về khả năng hệ thống theo dõi của tàu Yan Wang-5 theo dõi các cơ sở quân sự của Ấn Độ. Giới chức Ấn Độ tuyên bố sẽ theo dõi cẩn thận bất kỳ diễn biến nào có thể ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích kinh tế của họ.

Mỹ cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại trước sự gia tăng hoạt động của các tàu Trung Quốc tại khu vực này.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.