Tàu sân bay Mỹ rầm rập rẽ sóng Thái Bình Dương

Đoàn tàu sân bay, tàu chiến của Mỹ đã rầm rập rẽ sóng biển Thái Bình Dương, tham gia cuộc tập trận kéo dài 10 ngày tổ chức ngoài khơi đảo Guam và quần đảo Mariana.
Tàu sân bay Mỹ rầm rập rẽ sóng Thái Bình Dương ảnh 1
Cuộc tập trận quy mô lớn mang tên “Lá chắn Quả cảm” (Valiant Shield) diễn ra từ ngày 12 - 23/9. Đây là cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp chú trọng vào các hoạt động trên biển, đất liền và trên không cùng với một mặt trận mới: không gian mạng. 
Bắt đầu từ năm 2006, Valiant Shield được tổ chức hai năm một lần. Lĩnh vực không gian mạng vừa được đưa vào chương trình cách đây bốn năm.
Tàu sân bay Mỹ rầm rập rẽ sóng Thái Bình Dương ảnh 2
Ủy ban Thông tin chung của các lực lượng tham gia tập trận cho biết, Valiant Shield là bước thử nghiệm để đánh giá khả năng phối hợp tác chiến giữa các nhóm binh sĩ khác nhau, trong nhiều thử thách hỗn hợp.
Valiant Shield 2016 đã quy tụ khoảng 18.000 binh sĩ thuộc các lực lượng không quân, hải quân, lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ tham gia, cùng với đó là 180 máy bay, cụm tàu chiến đấu tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard và các tàu chiến khác. 
USS Ronald Reagan hiện đồn trú tại căn cứ Yokosuka ở Nhật Bản và là tàu sân bay duy nhất đang được Washington triển khai tại châu Á - Thái Bình Dương.
Tàu sân bay Mỹ rầm rập rẽ sóng Thái Bình Dương ảnh 3
Tàu sân bay Mỹ rầm rập rẽ sóng Thái Bình Dương ảnh 4
Tàu sân bay Mỹ rầm rập rẽ sóng Thái Bình Dương ảnh 5
Tàu sân bay Mỹ rầm rập rẽ sóng Thái Bình Dương ảnh 6
H.T (navy.mil)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.