Tàu sân bay mới của Trung Quốc sẽ giống tàu Liêu Ninh

Căn cứ vào sự xuất hiện của một chiếc cầu tàu sân bay mới ở đảo Hải Nam có thể dự đoán chiếc tàu sân bay do Trung Quốc chế tạo sẽ giống với tàu Liêu Ninh về thiết kế và trọng lượng.
Căn cứ vào sự xuất hiện của một chiếc cầu tàu sân bay mới ở đảo Hải Nam có thể dự đoán chiếc tàu sân bay  do Trung Quốc chế tạo sẽ giống với tàu Liêu Ninh về thiết kế và trọng lượng.


Tàu sân bay mới của Trung Quốc sẽ giống tàu Liêu Ninh ảnh 1

Liêu Ninh - chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: Internet.


Tạp chí Kanwa Defense Review số tháng 6 cho biết thôn Lục Nhai trên đảo Hải Nam đã trở thành một công trường xây dựng lớn, sau khi người dân bắt đầu được di dời vào năm 2010.

Qua phân tích hình ảnh vệ tinh, tới tháng 10/2012, ở đây vẫn chưa có bất cứ cầu tàu nào. Tuy nhiên, sang tháng 2/2013, một cầu tàu với kích cỡ hoàn toàn tương thích với tàu sân bay Liêu Ninh đã xuất hiện và tiếp tục được xây dựng.

Cầu tàu này dài 600 m, rộng 120 m, đủ để đỗ 2 chiếc tàu sân bay, khá giống với cầu tàu sân bay ở Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) thuộc Hạm đội Bắc Hải.

Căn cứ vào số lượng cửa kho ngầm được vệ tinh phát hiện và ngoại hình của cầu tàu, tạp chí Kanwa Defense Review cho rằng tàu sân bay do Trung Quốc chế tạo, có thể khởi công trong 1-2 năm tới, sẽ khá giống với tàu sân bay Liêu Ninh về thiết kế và trọng lượng. Bởi thiết kế cầu tàu của tàu sân bay và tàu mặt nước cỡ lớn, đặc biệt là về mặt kích thước không thể tùy tiện được, mà phải theo quy định thống nhất.

Nói một cách khác, chiếc tàu sân bay do Trung Quốc chế tạo sẽ giống với tàu sân bay Liêu Ninh, đều sử dụng động cơ diesel và được trang bị máy bay J15. Tàu Liêu Ninh được Bắc Kinh hiện đại hóa và tái trang bị dựa trên khung tàu Varyag mua của Ukraine, vốn được đóng và hạ thủy từ thời Liên Xô cũ.


Thành Nam

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.