Tàu ngầm Nhật Bản hư hại nặng sau vụ va chạm tàu thương mại

Các quan chức Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (MSDF) hôm 9/2 cho biết chiếc tàu ngầm của Lực lượng phòng vệ trên biển của nước này va chạm với một tàu thương mại ở Thái Bình Dương trước đó 1 ngày đã bị hư hại nặng hơn so với đánh giá ban đầu.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm Souryu của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản tại đảo chính Shikoku, ngoài khơi cảng Kochi, phía tây Nhật Bản hôm 9/2 sau vụ va chạm với một tàu thương mại ở Thái Bình Dương ngày 8/2. Ảnh: Kyodo News

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) đưa tin một phần tháp chỉ huy của tàu ngầm lớp Souryu dài 84 m đã bị cong vênh. Bộ phận cánh nằm bên phải của chiếc tàu, giúp kiểm soát độ sâu, cũng đã bị hư hại sau cú va chạm mạnh.

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 10 giờ 55 sáng ngoài khơi Mũi Ashizuri, tỉnh Kochi, Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi cho biết vụ tai nạn xảy ra khi chiếc tàu ngầm đang tham gia huấn luyện định kỳ. Thủy thủ đã nhìn thấy tàu thương mại qua kính tiềm vọng khi đang nổi lên, nhưng không thể tránh được.

“Tàu ngầm đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện định kỳ thì phát hiện tàu hàng qua kính tiềm vọng khi đang nổi lên, nhưng không kịp né tránh. Thiết bị thông tin liên lạc trên tàu ngầm bị hư hại, khiến thủy thủ đoàn mất hơn 3 giờ di chuyển đến nơi có sóng điện thoại để báo cáo”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho hay.

Vụ tai nạn khiến ba thuyền viên trên tàu ngầm bị thương nhẹ.

Theo các nguồn tin bảo vệ bờ biển, con tàu thương mại này được cho là Ocean Artemis, một tàu đăng ký tại Hong Kong (Trung Quốc), chở khoảng 20 thành viên thủy thủ đoàn.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.