Tàu ngầm lớp Tấn đặt Hawaii, Alaska trong tầm bắn hạt nhân

Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai các tàu ngầm mới trang bị tên lửa hạt nhân làm nhiệm vụ tuần tiễu vùng biển bắc Thái Bình Dương. Các tên lửa trên đội tàu này có thể với tới ít nhất 2 bang của Mỹ là Hawaii và Alaska.

Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai các tàu ngầm mới trang bịtên lửa hạt nhân làm nhiệm vụ tuần tiễu vùng biển bắc Thái Bình Dương. Các tênlửa trên đội tàu này có thể với tới ít nhất 2 bang của Mỹ là Hawaii và Alaska.

Tàu ngầm lớp Tấn đặt Hawaii, Alaska trong tầm bắn hạt nhân ảnh 1

3 tàu ngầm lớp Tấn của Trung Quốc sẽ tuần tiễu vùng biển bắc Thái Bình Dương trong năm nay. Ảnh: AFP

Học viện Hải quân Mỹ (USNI) cho biết, hải quân Trung Quốc (PLAN)đã lên kế hoạch triển khai đội tàu ngầm lớp Tấn, mang theo tên lửa đạn đạo, bắtđầu hoạt động tuần tra trong năm 2014. Các tàu này sẽ mang theo tên lửa liên lụcđịa, được cho là có tầm bắn không dưới 14.000 km và có thể phóng một hoặc nhiềuđầu đạn.

“Với tầm bắn vượt xa4.000 dặm, tàu ngầm JL-2 với tên lửa đạn đạo, có khả năng tấn công Hawaii,Alaska và có thể cả một số vùng của các bang miền tây Mỹ, từ vùng biển Đông Á”,quan chức phụ trách Văn phòng Tình báo hải quân Jesse Karotkin viết trong bảnchứng thực gửi tới Ủy ban Xem xét Các vấn đề an ninh kinh tế Trung Quốc của Mỹ.

Các tàu ngầm Kiểu 094 lớp Tấn được cho là sản phẩm vượt trộivề công nghệ nếu so sánh với tàu Kiểu 092 mà hải quân Trung Quốc trước nay vẫntrông cậy. Hải quân Mỹ coi việc phát triển tàu lớp Tấn là bằng chứng chothấy người Trung Quốc “muốn áp sát các nước phương Tây hơn”.

Ông Karotkin cũng lưu ý rằng: “Ba tàu ngầm lớp Tấn hiện đangphục vụ là chưa hiệu quả để duy trì sự hiện diện liên tục dưới biển trong nhữngkhoảng thời gian dài, tuy nhiên, nếu hải quân Trung Quốc đóng 5 tàu như một sốnguồn tin, thì sự hiện diện liên tục thời bình có thể trở thành một lựa chọn khảthi với họ”.

Quan chức này giải thích trong báo cáo của ông rằng, một loạtyếu tố đã buộc Trung Quốc phải hiện đại hóa lực lượng hải quân - hiện đã có tới60 tàu ngầm, 50 tàu đổ bộ lớn và trung bình; gần 77 tàu mặt nước chính và gần100 tàu nhỏ khác.

Tháng trước, Trung Quốc cũng đã chứng tỏ họ đang tích cựcnâng cấp các lực lượng quân sự khi tiến hành thử nghiệm một thiết bị phóng tênlửa siêu thanh mang đầu đạn hạt nhân, có thể xuyên thủng bất cứ hệ thống phòngthủ nào hiện có. Đây là một trong những loại vũ khí được các chuyên gia đánhgiá là nhân tố “thay đổi cuộc chơi” nhờ khả năng tấn công trúng mục tiêu bằng đầuđạn hạt nhân trước khi các hệ thống phòng thủ kịp phản ứng.

Phan Long

 

(Theo RT)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.