Tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Hàn Quốc sắp nghỉ hưu sau 34 năm phục vụ

Hải quân Hàn Quốc ngày 19/11 thông báo tàu ngầm ROKS Jang Bogo, chiếc tàu ngầm đầu tiên của lực lượng này, sẽ chính thức nghỉ hưu vào cuối năm nay, sau 34 năm hoạt động.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm ROKS Jang Bogo nặng 1.200 tấn cập cảng hải quân tại thành phố Jinhae, phía Đông Nam Hàn Quốc, ngày 18/11. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc/Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, để đánh dấu cột mốc này, tàu ngầm 1.200 tấn sẽ thực hiện chuyến hải trình chia tay từ một cảng hải quân tại thành phố Jinhae, phía Đông Nam Hàn Quốc, vào cuối ngày 19/11. Chuyến đi đặc biệt này có sự tham gia của cả thuyền trưởng đầu tiên và cuối cùng của tàu, theo thông tin từ lực lượng vũ trang.

ROKS Jang Bogo được hạ thủy tại xưởng đóng tàu HDW ở Đức vào năm 1991 và được Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận một năm sau đó. Tên tàu được đặt theo nhà thám hiểm kiêm thương nhân hàng hải nổi tiếng thế kỷ IX của Vương quốc Tân La Thống nhất.

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 1992, tàu ngầm này đã di chuyển tổng cộng khoảng 633.000 km, tương đương 15 vòng lần vòng quanh thếgiới.

Là tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Hàn Quốc, ROKS Jang Bogo đã tham gia nhiều cuộc tập trận tác chiến tàu ngầm quan trọng, bao gồm cuộc tập trận Silent Shark giữa Hàn Quốc và Mỹ, cũng như cuộc tập trận cứu hộ tàu ngầm đa quốc gia Pacific Reach.

Từ năm ngoái, tàu chủ yếu được sử dụng để huấn luyện thủy thủ đoàn và tổ chức các hội thảo về bảo dưỡng, theo Hải quân Hàn Quốc.

Trong nỗ lực tăng cường năng lực hàng hải, hải quân nước này gần đây đã hạ thủy chiếc tàu ngầm tấn công đầu tiên trong số ba tàu 3.600 tấn do Hàn Quốc tự sản xuất, dự kiến được bàn giao vào cuối năm 2027. Ngoài ra, các tàu ngầm 3.000 tấn cũng đã được đưa vào biên chế hoạt động, góp phần nâng cao khả năng phòng thủ và triển khai hải quân của quốc gia.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.