Tàu lặn Giao Long kết thúc thử nghiệm định vị ở Biển Đông

Tàu Giao Long, tàu lặn nước sâu đầu tiên có người điều khiển của Trung Quốc, đã kết thúc các cuộc thử nghiệm định vị trong giai đoạn chuẩn bị đầu tiên trước khi bắt đầu một cuộc thám hiểm khoa học ở Thái Bình Dương.
Tàu Giao Long, tàu lặn nước sâu đầu tiên có người điều khiển của Trung Quốc, ngày 29/6 đã kết thúc các cuộc thử nghiệm định vị trong giai đoạn chuẩn bị đầu tiên trước khi bắt đầu một cuộc thám hiểm khoa học ở Thái Bình Dương.
Tàu lặn Giao Long kết thúc thử nghiệm định vị ở Biển Đông ảnh 1

Ảnh minh họa. AFP/TTXVN

Các nhà khoa học trên tàu Giao Long khẳng định các hệ thống định vị thủy âm bằng phương pháp USBL cả sản xuất trong nước lẫn nhập khẩu, vốn được tàu mẹ Hướng Dương Hồng 09 dùng để định vị Giao Long theo thời gian thực, đều đã được thử nghiệm và hoạt động ổn định.Tàu Hướng Dương Hồng 09 chở theo Giao Long xuất phát từ một cảng ở thành phố Giang Âm thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc và đến các vùng biển thử nghiệm ở Biển Đông vào sáng 28/6. Theo kế hoạch, tàu Giao Long sẽ thực hiện một cuộc hành trình dài trong tháng 7 tại Tây Thái Bình Dương, trong đó, tàu sẽ nghiên cứu các lớp vỏ Trái Đất giàu cobalt và các dạng sống dưới đáy đại dương.Năm 2012, tàu Giao Long lập kỷ lục lặn sâu hơn 7.000 mét tại rãnh Mariana ở Thái Bình Dương.T.N (Theo THX)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.