Tàu khu trục Mỹ có thể tấn công mọi mục tiêu tại Syria từ Địa Trung Hải

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo tàu khu trục Mỹ USS ROSS mang theo 28 quả tên lửa hành trình Tomahawk vừa vào Địa Trung Hải có thể tấn công bất kỳ địa điểm nào thuộc Syria từ ngoài khơi.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS ROSS khai hỏa từ Địa Trung Hải hồi tháng 4/2017. Ảnh: Reuters

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố Mỹ, Anh và Pháp đang chuẩn bị để triển khai một đợt tấn công mới nhằm vào Syria theo sau một vụ tấn công vũ khí hóa học được dàn dựng nhằm vào dân thường ở tỉnh Idlib và đổ lỗi cho lực lượng chính phủ Syria. 

“Mỹ tiếp tục xây dựng nhóm tàu tên lửa hành trình ở khu vực Trung Đông, kết hợp với sự chuẩn bị cho một vụ khiêu khích với một cáo buộc 'sử dụng vũ khí hóa học' ở tỉnh Idlib”, đài Sputnik (Nga) dẫn lời Tướng Konashenkov.

Gần đây, quân đội Nga phát hiện tình trạng các phiến quân ở Syria đang lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học tại nước này và Mỹ có thể lợi dụng sự việc này như một ý do để tấn công các cơ sở nhà nước của Syria. 

Phục vụ mục đích trên, tàu khu trục USS The Sullivans của Hải quân Mỹ, trang bị 56 tên lửa hành trình, vừa đến vịnh Persic vài ngày trước, trong khi một oanh tạc cơ B-1B chở 24 quả tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM đã được triển khai tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. 

Trước diễn biến quân sự dồn dập trên biển Địa Trung Hải, tờ Al Masdar dẫn nguồn tin truyền thông địa phương cho hay, các lực lượng phòng không Syria đã được vào trạng thái báo động toàn diện. Một nguồn tin tại căn cứ không quân Mezzeh khẳng định các binh sĩ canh gác tại đây đã được lệnh chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công của Mỹ vào Damascus. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.