Tàu hàng nước ngoài đầu tiên cập cảng Ukraine kể từ xung đột bùng phát

Một tàu có gắn cờ nước ngoài đã tới Ukraine vào ngày 6/8 vừa qua. Đây là tàu nước ngoài đầu tiên cập cảng Ukraine kể từ khi giao tranh nổ ra trong tháng 2.
Chú thích ảnh
Tàu hàng thương mại đầu tiên từ Istanbul tới Ukraine dưới Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Ảnh: Reuters

Tàu này được cho là sẽ mang theo ngũ cốc của Ukraine ra thị trường nước ngoài.

Dẫn phát biểu của Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakovn ngày 7/8, hãng Reuters đưa tin tàu hàng Fulmar S gắn cờ Barbados - một quốc gia Caribe - đang ở cảng Chormomorsk của Ukraine.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo các cảng của chúng tôi có thể tiếp nhận và quản lý nhiều tàu hàng hơn. Cụ thể, chúng tôi có kế hoạch đạt mức tiếp nhận ít nhất 3 đến 5 tàu mỗi ngày kéo dài trong 2 tuần”, Bộ trưởng Kubrakov đăng trên tài khoản Facebook.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết việc nối lại hoạt động xuất khẩu trở lại mang tín hiệu tích cực, song ông nhấn mạnh rủi ro an ninh vẫn còn.

Theo Bộ trưởng Kubrakov, Ukraine muốn đạt mục tiêu cuối cùng là khả năng xuất khẩu 3 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng từ các cảng quanh Biển Đen.

“Sự kiện này là một tín hiệu thị trường quan trọng cho thấy thương vụ vận chuyển ngũ cốc là một cơ hội kinh doanh an toàn và có lợi nhuận cho các chủ tàu quay trở lại các cảng của Ukraine”, nhà quan chức lý giải.

Hiện khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc từ vụ mùa năm ngoái vẫn tồn trong các kho dự trữ ở Ukraine.

Cùng ngày, Bộ trưởng Kubrakov thông báo thêm nhóm tàu thứ hai chở nông sản đã rời cảng ở Biển Đen, như một phần trong thỏa thuận không cản trở hoạt động xuất khẩu bằng đường biển của Ukraine. Ông Kubrakov xác nhận 4 tàu gồm Mustafa Necati, Star Helena, Glory và Riva Wind chở gần 170.000 tấn ngũ cốc.

Trước đó, nhóm 4 tàu đầu tiên đã rời Ukraine hồi tuần trước theo thỏa thuận khung ký giữa Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc. Ngày 6/8, Đại sứ quán Ukraine tại Liban thông báo chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên của Ukraine sẽ không đến thành phố cảng Tripoli, miền Bắc Liban, đúng như kế hoạch. Người phát ngôn Đại sứ quán Ukraine ở Liban cũng cho biết hiện không có bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân tàu hàng chậm cập bến.

Trước khi xảy ra xung đột, Nga và Ukraine là hai nhà xuất khẩu nông sản hàng đầu, chiếm khoảng 1/3 lượng lúa mì cung cấp cho thị trường thế giới.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.