Tàu Hải quân Mỹ ngừng tìm kiếm máy bay Malaysia

Tàu Hải quân Mỹ đã ngừng các nỗ lực đa quốc gia quy mô lớn tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 của Hãng Malaysia Airlines.

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ngày 17/3 thông báo một tàu Hải quân nước này đã ngừng các nỗ lực đa quốc gia quy mô lớn tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 của Hãng Malaysia Airlines.

Tàu Hải quân Mỹ ngừng tìm kiếm máy bay Malaysia ảnh 1

Lực lượng cứu hộ Malaysia tham gia chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong một tuyên bố qua thư điện tử, Hạm đội 7 xác nhận USS Kidd, tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, cùng các trực thăng MH-60R đã hoàn tất công tác tìm kiếm trên biển Andaman và chính thức ngừng các nỗ lực tìm kiếm tại đây từ ngày 18/3. Tuy nhiên, họ đã không phát hiện thấy mảnh vỡ nào liên quan tới máy bay bị mất tích của Malaysia.

Tuyên bố có đoạn viết: "Với hoạt động tìm kiếm mở rộng ở Nam Ấn Độ Dương, máy bay tuần tra tầm xa như P-8A Poseidon và P-3C Orion phù hợp hơn với sứ mệnh tìm kiếm-cứu hộ hiện nay. Bao quát phạm vi tới 15.000 dặm2 trong một chuyến bay kéo dài 9 tiếng, P-8 và P-3 có thể tìm kiếm những khu vực rộng lớn với các radar rà soát bề mặt và thiết bị cảm biến quang điện cùng khả năng bay tầm thấp để nhận dạng khi cần". Tuyên bố cho biết thêm quyết định trên được đưa ra sau khi tham vấn với Chính phủ Malaysia.

TN (theo THX)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.