Tàu Hải quân đưa ngư dân bị tai nạn trên biển Trường Sa về đất liền điều trị

Sáng 11/8, BTL Vùng 4 Hải quân đã bàn giao ngư dân Huỳnh Văn Luận bị tai nạn lao động khi đang khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa cho gia đình và địa phương tiếp tục chuyển tuyến điều trị.
Chú thích ảnh
BTL Vùng 4 Hải quân bàn giao ngư dân bị tai nạn trên biển Trường Sa cho gia đình tiếp tục điều trị.

Lúc 7 giờ cùng ngày, tàu 464, BTL Vùng 4 Hải quân đã cập cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa an toàn. Đại diện lãnh đạo BTL Vùng 4 Hải quân và các cơ quan chức năng đã đến động viên, thăm hỏi ngư dân bị bệnh. 

Trước đó vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 9/8, tàu 464 đang hoạt động tuần tra, kiểm soát khu vực biển được phân công đã nhận lệnh của cấp trên cơ động đến đảo Trường Sa Lớn để đón bệnh nhân đưa vào đất liền điều trị. 

Như báo Tin tức đã đưa tin, bệnh nhân là anh Huỳnh Văn Luận, sinh năm 1990, quê quán Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam, đi trên tàu cá QNa 91577 TS do ông Phùng Đức Trí, quê Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam làm thuyền trưởng, tàu xuất bến ngày 3/7 tại cảng cá An Hòa, Núi Thành, Quảng Nam. 

Trước đó, bệnh nhân cũng đã được tàu 464 tiếp nhận đưa từ đảo Phan Vinh đưa sang đảo Trường Sa điều trị hôm 8/8.

Khi bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận, bệnh nhân Huỳnh Văn Luận trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc chậm. Theo chẩn đoán của các bác sĩ đảo Trường Sa thì bệnh nhân bị thiếu máu mức độ nặng, xuất huyết tiêu hóa, đã tiến hành cấp cứu, truyền máu cho bệnh nhân và tiến hành bàn giao ngư dân cho tàu 464 tiếp tục chuyển tuyến đưa về đất liền điều trị. Đi cùng có đồng chí Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hiệu, quân y của đảo đi kèm chăm sóc cho ngư dân. 

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đang dần ổn định, tiếp xúc chậm. BTL Vùng 4 đã bàn giao bệnh nhân cho cơ quan chức năng và gia đình để tiếp tục điều trị.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.