Tàu hải quân Ai Cập cháy do đụng độ phiến quân

Một tàu tuần tra hải quân của Ai Cập đã bị đốt cháy trong cuộc đụng độ với lực lượng phiến quân ngày 16/7 ở bán đảo Sinai.

Quân đội Ai Cập cho biết một tàu tuần tra hải quân của nước này đã bị đốt cháy trong một cuộc đụng độ với lực lượng phiến quân trong ngày 16/7 ở bán đảo Sinai nhiều bất ổn.

Trong một thông báo, người phát ngôn quân đội Ai Cập cho biết chiếc tàu tuần tra trên đã phát hiện phiến quân tại khu vực ven bờ biển Rafah và đụng độ với chúng. Tàu này đã bốc cháy trong cuộc giao tranh ác liệt ngay sau đó, song không có thương vong trong cuộc đụng độ.

Trước đó ngày 15/7, các binh sỹ quân đội nước này đã ngăn chặn được một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một vị trí đóng quân nằm giữa thủ đô Cairo và Kênh đào Suez. Chi nhánh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Ai Cập đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Tại Ai Cập, những phần tử thánh chiến trung thành với IS đã sát hại nhiều binh sỹ và cảnh sát của nước này ở Sinai kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi năm 2013.

TN (AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.