Tàu đổ bộ của công ty tư nhân Nhật Bản có thể hạ cánh xuống Mặt Trăng ngày 26/4

Ngày 12/4, công ty vũ trụ khởi nghiệp Ispace của Nhật Bản cho biết tàu đổ bộ Mặt Trăng của công ty có thể hạ cánh xuống hành tinh này vào ngày 26/4 tới, đánh dấu công ty tư nhân đầu tiên trên thế giới cho tàu đổ bộ đáp xuống Mặt Trăng. 
Chú thích ảnh
Omotenashi được thiết kế để hạ cánh trên bề mặt Mặt Trăng với tốc độ 180 km/h. Ảnh: Kyodo

Nếu thành công, tàu đổ bộ do Ispace Inc tự phát triển cũng sẽ là tàu đổ bộ đầu tiên của một công ty tư nhân hoặc tổ chức công của Nhật Bản hạ cánh xuống Mặt Trăng. Năm 2022, Cơ quan thám hiểu hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) không thành công khi cho tàu vũ trụ Omotenashi hạ cánh xuống Mặt Trăng.

Theo Chương trình thám hiểm Hakuto-R, công ty Ispace phóng tàu đổ bộ để thử nghiệm công nghệ hạ cánh và đặt mục tiêu điều khiển tàu vũ trụ hạ cánh êm xuống bề mặt Mặt Trăng từ trung tâm chỉ huy ở Tokyo. 

Giám đốc điều hành và là người sáng lập Ispace, Takeshi Hakamada nhấn mạnh: "Tôi chờ đợi chứng kiến ngày lịch sử này, đánh dấu khởi đầu một kỷ nguyên mới của các sứ mệnh bay thương mại lên Mặt Trăng".

Tàu đổ bộ cất cảnh từ sân bay vũ trụ Cape Canaveral ở Florida (Mỹ) bằng tên lửa đẩy SpaceXFalcon 9 vào tháng 12/2022. 

Để mang theo ít nhiên liệu hơn, tàu đổ bộ thực hiện tuyến bay tiết kiệm năng lượng. Trong tháng 1 vừa qua, có thời điểm tàu ở vị trí cách Trái Đất khoảng 1.376.000 km. Tàu đã đi vào quỹ đạo Mặt Trăng trong tháng 3.

Tàu đổ bộ cao khoảng 2,3 m, rộng 2,6 m, chở theo một robot nhỏ do JAXA và công ty đồ chơi Tomy Co phát triển.  

Nếu sứ mệnh diễn ra như dự kiến, tàu đổ bộ sẽ hạ cánh vào khoảng 1h40 sáng 26/4 theo giờ Nhật Bản (23h40 ngày 25/4 giờ Việt Nam).   

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.