Tàu điện ngầm New York trật bánh, hàng chục người bị thương

Hàng chục người đã bị thương khi một chuyến tàu điện ngầm tại thành phố New York (Mỹ) đang chở khoảng 1.000 hành khách bị trật bánh vào sáng 2/5 (giờ địa phương).

Một chuyến tàu điện ngầm tại thành phố New York (Mỹ) chở khoảng 1.000 hành khách sáng 2/5 (giờ địa phương) đã bị trật bánh, khiến hàng chục hành khách bị thương, rất may không có người tử vong.

Tàu điện ngầm New York trật bánh, hàng chục người bị thương ảnh 1

Các vụ tai nạn tàu điện ngầm rất hiếm khi xảy ra ở New York

Chuyến tàu nhanh (tàu F) chạy từ quận Queens vào quận trung tâm Manhattan và sau đó tới quận Brooklyn đã bị trật bánh trong đường hầm tại khu vực Woodside (thuộc quận Queens) lúc 10h40'' (giờ địa phương), khiến 4 hành khách bị thương nặng phải nhập viện và gần 20 hành khách khác bị thương nhẹ, được điều trị tại hiện trường.

Hàng chục cảnh sát, nhân viên y tế, lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và hướng dẫn hành khách thoát khỏi tàu, đi qua đường ngầm ra ngoài. Nguồn tin từ lực lượng cứu hỏa cho biết đoàn tàu gồm 8 toa, trong đó có 6 toa đã bị trật bánh khỏi đường ray, tuy nhiên rất may là tàu vẫn đứng trên đường ray chứ không bị lật nghiêng.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Giám đốc Cơ quan Vận tải New York Tom Prendergast cho biết, tại khu vực này không có làn chuyển hướng, và hệ thống đường ray không phải quá cũ, chỉ khoảng 20-30 năm tuổi. Các sự cố trật bánh hiếm khi xảy ra với hệ thống tàu điện ngầm trong thành phố New York. Vụ trật bánh gần đây nhất là ngày 29/5/2013, nhưng không có người bị thương. Còn trước đó gần nhất là vụ trật bánh xảy ra vào tháng 8/1991, làm 4 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.