Tàu của Vệ binh Iran 'lượn thành đàn' quanh tàu Mỹ trên Vịnh Ba Tư

Suốt nhiều giờ đồng hồ, nhóm tàu thuyền của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRCG) đã “lượn thành đàn”, vây xung quanh hai tàu tuần duyên Mỹ trên Vịnh Ba Tư.
Chú thích ảnh
Các tàu của IRCG chạy gần các tàu tuần duyên Mỹ trên Vịnh Ba Tư hồi tháng 4/2020. Ảnh: Reuters

Ngày 26/4, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Hải quân Mỹ cho hay sự việc trên xảy ra hôm 2/4. Theo đó, ba tàu tấn công nhanh và một tàu hỗ trợ lớn hơn của IRCG đã chạy vây quanh hai tàu tuần duyên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ là Monomoy và Wrangell trong lúc hoạt động tuần tra tại vùng biển quốc tế.

Khi vụ việc xảy ra, tàu hỗ trợ của Iran đã liên tục vượt lên phía trước các tàu Mỹ. Tại một điểm, con tàu này chỉ cách tàu Wrangell 70 mét, buộc thuyền trưởng phía Mỹ phải bẻ lái để tránh va chạm. 

Hai tàu Mỹ đã liên tục gửi cảnh báo qua hệ thống liên lạc, song nhóm tàu Iran không vẫn tiếp tục hoạt động di chuyển nguy hiểm xung quanh họ. Theo bà Rebecca Rebarich, phát ngôn viên Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, các tàu của IRCG chỉ chịu rút lui sau khoảng 3 tiếng “vây lượn”.

Sự cố bao vây tương tự gần đây nhất như xảy ra vào tháng 4/2020, khi 11 tàu IRGC thực hiện những cách tiếp cận đầy nguy hiểm đối với các tàu của Hải quân và Cảnh sát biển Mỹ đang hoạt động trong vùng biển quốc tế. Trong sự cố kéo dài khoảng một giờ đó, một trong các tàu của Iran đã áp sát một tàu tuần duyên của Mỹ, chỉ cách khoảng 10 mét.

Tại thời điểm đó, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tuyên bố rằng loạt hành động khiêu khích và nguy hiểm của Hải quân IRGC đã làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm, dễ dẫn đến va chạm. 

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump khi đó thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng ông đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ tiêu diệt các tàu pháo của Iran nếu có hành vi quấy rối. Sau đó, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông cũng tuyên bố rằng Hải quân Mỹ sẽ bắn chìm các tàu gây hấn của Iran.

Vụ “vây lượn” của tàu Iran hôm 2/4 xảy ra cùng ngày Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ Washington có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp về khả năng tái ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 mà chính quyền trước đó đã rút lui.

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.